Ngày 18/8: Nắng nóng ở Trung Bộ gia tăng về cường độ

Hải Dương|17/08/2019 12:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, ngày 17/8, nhiệt độ ở khu vực Trung Bộ đồng loạt tăng cao hơn. Ngày 18/8, nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 16/8, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu. Nắng nóng ở khu vực Bắc Trung Bộ chấm dứt.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi nắng nóng đạt mức gay gắt cao trên 37 độ C như: TP.Đà Nẵng (Đà Nẵng) 37,4 độ C; Tuy Hoà (Phú Yên) cao hơn 38 độ C; TX.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) nóng nhất 38,7 độ C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến Trung Bộ gia tăng về cường độ. Theo đó, ngày 17/8, nhiệt độ ở các tỉnh, thành đồng loạt tăng cao hơn. Ngoài ra, nắng nóng sẽ lan toả ra các tỉnh Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ C; khu vực Trung và Nam Trung Bộ nóng hơn. Phổ biến từ 35-38 độ C, một số địa phương lên tới 38-39 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 11 đến 16 giờ.

Nắng nóng cùng với ít mưa gây độ ẩm giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn và cháy rừng ở miền Trung ở mức cao. Vì vậy, người dân các địa phương trên cần tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung. Phòng cháy, chữa cháy rừng nói riêng vào những ngày nắng nóng.

Dự báo, đến ngày 18/8, nắng nóng ở Trung Bộ tiếp tục gia tăng về cường độ. Đợt nắng nóng này khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 18/8: Nắng nóng ở Trung Bộ gia tăng về cường độ