Nghệ An: Phát hiện nhiều người mắc Covid-19 không có triệu chứng

Minh Ánh|28/11/2021 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng tại Nghệ An đã phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 49 ca không có triệu chứng.

Sáng 28-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, thông tin trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 27-11 đến 6 giờ ngày 28-11), Nghệ An ghi nhận 71 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại ở trong vùng phong tỏa hoặc đã cách ly từ trước. Trong đó, có 49 ca không có triệu chứng.

Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Trong 4 ca cộng đồng có 2 trường hợp là anh N.V.T. (SN 1983), trú xóm Lô, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Ngày 26-11 anh T. có triệu chứng mệt mỏi. ngày 27-11, anh T. đến Trạm Y tế test nhanh 3 lần đều cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, anh T. được lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, sáng 28-11 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp thứ 2 là chị N.T.N. (SN 1989), trú xóm Bắc Đình, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Ngày 27-11, sau khi chồng là anh N.V.T. có kết quả test nhanh dương tính, chị N. được lấy mẫu RT-PCR gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, sáng ngày 28-11 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 4.333 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 870, Nghi Lộc: 456, Quỳnh Lưu: 368, Yên Thành: 364, Diễn Châu: 271, Nam Đàn: 209, Tân Kỳ: 207, thị xã Cửa Lò: 176, Hưng Nguyên: 165, Con Cuông: 150, Quế Phong: 149, thị xã Hoàng Mai: 139, Nghĩa Đàn: 119, Kỳ Sơn: 108, Tương Dương: 108, Quỳ Hợp: 103, Đô Lương: 101, Quỳ Châu: 98, Thanh Chương: 85, Anh Sơn: 62, thị xã Thái Hòa: 25… Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 3.217 người, số bệnh nhân tử vong: 29 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị: 1.087 người.

Được biết, theo thống kê của cơ quan chức năng tại Nghệ An, tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1-10 đến nay là 42.556 người. Qua lấy mẫu xét nghiện đã phát hiện 833 ca mắc Covid-19.

Minh Ánh

Bài liên quan
  • Hà Nội: Đưa vào hoạt động khu điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ
    Moitruong.net.vn – Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 tiếp tục phức tạp, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động các cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ; tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư; tiếp tục tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo lộ trình hạ dần độ tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Phát hiện nhiều người mắc Covid-19 không có triệu chứng