Nước và cuộc sống

Nguy cơ ngập lụt diện rộng từ TP. Huế đến Đắk Lắk

Quốc Minh 19/11/2025 14:30

Từ rạng sáng 19/11 đến đêm 20/11, khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–250mm, có nơi vượt 350mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại nhiều xã, phường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên các sông Kôn, Ba và Krông Ana đang lên; sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) duy trì mực nước cao; sông Hương, sông Bồ (TP. Huế) có dao động; các sông từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk nhìn chung đang xuống.

Trong 12 giờ tới, lũ sông Kôn tiếp tục lên nhưng vẫn dưới mức báo động 3 (BĐ3); lũ sông Ba tiếp tục lên và vượt BĐ3; lũ sông Thu Bồn giảm dần nhưng vẫn trên mức BĐ2. Từ 12–24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn và Ba có xu hướng giảm, dao động từ trên BĐ2 đến trên BĐ3; lũ sông Thu Bồn tiếp tục xuống, thấp hơn BĐ2.

ngap-lut.jpg
Ảnh minh họa

Trong vòng 24 giờ tới, lũ sông Krông Ana tiếp tục lên trên mức BĐ2; lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk và các sông từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục dao động ở mức BĐ1–BĐ2, một số nơi vượt BĐ3.

Ngập lụt diện rộng dự kiến xảy ra tại các tỉnh, thành phố từ TP. Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất tại các vùng đồi núi. Thông tin cảnh báo thời gian thực được cung cấp trên trang trực tuyến của Cục Khí tượng Thủy văn (https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn). Tình trạng lũ tại Trung Bộ có thể kéo dài nhiều ngày. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở mức 3.

Lũ và ngập sâu tại các vùng trũng thấp có thể gây gián đoạn giao thông đường thủy, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và nhiều hoạt động kinh tế – xã hội.

Dự báo, cảnh báo được xây dựng trên cơ sở giả định về khả năng điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng sẽ tiếp tục cập nhật khi có thay đổi về lưu lượng xả.

Danh sách các khu vực nguy cơ ngập lụt


TP. Huế: Quảng Điền, Phú Hồ, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phong Đinh, Đan Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hưng Lộc.

TP. Đà Nẵng: Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, Điện Bàn, Hội An Tây, Hội An Đông, An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, Quảng Phú, Tam Xuân, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch.

Quảng Ngãi: Sơn Hà, Trường Giang, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Ba Gia, Vạn Tường, Kon Plong, Măng Bút, Măng Đen, Đăk Kôi, Đăk Rve, Kon Braih, Đăk Rơ Wa.

Gia Lai: An Khê, An Bình, Ya Hội, Đak Pơ, Kông Chro, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, An Nhơn, Bình Định, An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước, Quy Nhơn.

Đắk Lắk: Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đăk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy Hòa, Phú Yên, Sơn Hòa, Phú Hòa 1, Tây Hòa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Nguy cơ ngập lụt diện rộng từ TP. Huế đến Đắk Lắk
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.