Nguy cơ sạt lở núi đe dọa cuộc sống của 40 hộ dân ở Quảng Bình

Minh Trang|12/10/2023 15:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhiều năm nay cứ vào mỗi mùa mưa bão, 40 hộ dân ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình luôn sống trong lo lắng trước nguy cơ sạt lở núi đe doạ cuộc sống.

Sau những trận mưa lớn cuối năm 2018, người dân ở đây phát hiện núi bị sụt lún và có nhiều vết nứt lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, đe dọa sự an toàn của bà con. Ông Trần Minh Hà, Tổ trưởng Tổ dân phố 8 cho biết: Các vết nứt và sụt lún biến động theo thời gian, đặc biệt là sau các trận mưa lớn. Đến nay, tổng chiều dài vết nứt ở núi Cây Sường khoảng trên 300 m, nhiều điểm núi sụt lún chênh với vị trí sườn cũ từ 1 đến 2 m.

Trong các năm qua, người dân ở tổ dân phố 8 đã dùng nhiều biện pháp như đóng cọc, xây kè để hạn chế sạt lở núi nhưng hiệu quả không cao. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng, một số gia đình nằm trong diện nguy cơ cao đã phải chọn giải pháp di dời đến nhà người thân hoặc trụ sở xã mỗi khi mưa lũ đến.

sat-lo-nui.png
Đơn vị chức năng đã chăng dây cảnh báo, đợi xe chuyên dụng đến xử lý

Ông Đinh Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Minh Hóa cho biết, sau khi nhận được thông tin từ người dân, chính quyền đã tiến hành kiểm tra và nhận thấy nguy cơ sạt lở núi đe dọa cuộc sống của bà con là rất cao. Huyện Minh Hóa cũng đã chỉ đạo chính quyền thị trấn Quy Đạt cử lực lượng trực, theo dõi tình hình, diễn biến mỗi khi có mưa, bão để kịp thời cảnh báo, di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Dự án xây kè chống sạt lở ở núi Cây Sường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân với kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi có công trình kè xây dựng, 40 hộ dân với hơn hơn 150 nhân khẩu ở Tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt vẫn sống trong thấp thỏm khi ngọn núi Cây Sường có thể sạt lở hoặc đổ sập xuống bất cứ khi nào, nhất là khi mùa mưa bão đang tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ sạt lở núi đe dọa cuộc sống của 40 hộ dân ở Quảng Bình