Nhiều tuyến đường trung tâm TP. Quảng Ngãi ngập do mưa lớn, các khu dân cư bị chia cắt

Như Đồng|23/10/2021 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm ngày 22/10 đến sáng ngày 23/10, tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Trận mưa đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư của tỉnh Quảng Ngãi ngập cục bộ.

Ngã tư Phan Bội Châu với Nguyễn Tự Tân bị ngập sâu vào lúc 6h30p sáng 23/10

Từ đêm ngày 22/10 đến sáng ngày 23/10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm. Một số tuyến đường tại TP. Quảng Ngãi đã ngập sâu như đường Phan Bội Châu, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Tự Tân, Hùng Vương,…

Đường Nguyễn Tự Tân người dân di chuyển khó khăn

Lượng mưa lớn nước ở các tuyến đường chính TP. Quảng Ngãi không thoát kịp

Nước sông lên nhanh gây chia cắt nhiều khu dân cư ở huyện Sơn Tịnh

Tuyến đường Sơn Tịnh đi Trà Bồng bị chia cắt, lượng lượng chức năng có mặt hướng dẫn người dân

Tại huyện Sơn Tịnh, khu vực dân cư quanh Khu công nghiệp VSIP, khu vực thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh,…các nhà dân ở vùng trũng thấp, nước mưa đã ngập sân nhà, tuyến đường liên thôn,…

Mưa lớn gây ngập nặng khu vực nhà trọ gần khu công nghiệp VSIP, Tịnh Phong

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tịnh Phong nước ngập tràn lên đường, công nhân di chuyển khó khăn

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp trường gió Đông hoạt động mạnh nên từ ngày 23.10 đến ngày 25.10 khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng có, mưa to đến rất to và có nơi có dông với tổng lượng mưa phổ biến 200 – 400mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sét và gió giật mạnh; đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Như Đồng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tuyến đường trung tâm TP. Quảng Ngãi ngập do mưa lớn, các khu dân cư bị chia cắt