Nóng như đổ lửa, Hà Nội nhiệt độ có nơi lên tới 40,5 độ C

18/05/2019 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày hôm nay (18/5), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng thêm. Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ vẫn trong tình trạng gia tăng về cường độ, nhiều địa phương nắng nóng đạt mức đặc biệt gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 17/5, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nhiệt độ Bắc Bộ và Trung Bộ đồng loạt tăng cao hơn so với ngày hôm trước. Hồi 19h 17/5, các trạm khí tượng trong khu vực ghi nhận được nhiệt độ cao nhất dao động từ 36-39 độ C. Nhiều nơi cao trên 39 độ C.

Cụ thể, Mường Tè (Lai Châu) 39,4 độ C; Minh Đài (Phú Thọ) và Tp.Hoà Bình (Hoà Bình) cùng đạt mức 39,5 độ C. Tp.Ninh Bình (Ninh Bình) 39,2 độ C; Mường La (Sơn La) cao hơn 39,8 độ C; Hồi Xuân và Tĩnh Gia (Thanh Hoá) đều đạt mức 39,7 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 40 độ C. Quỳ Châu (Nghệ An) 40,1 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2 độ C; Láng (Hà Nội) và Đô Lương (Nghệ An) cùng lên tới 40,5 độ C.Khi ra đường vào buổi trưa mọi người đều có cảm tưởng như có hơi lửa tạt vào người, do thời tiết quá nóng khiến thời gian và năng xuất lao động ngoài trời giảm sút, lượng điện tiêu thụ ở các hộ gia đình tăng mạnh.

Dự báo ngày hôm nay (18/5), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng thêm. Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ vẫn trong tình trạng gia tăng về cường độ, nhiều địa phương nắng nóng đạt mức đặc biệt gay gắt. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-40 độ C, một số nơi nóng hơn từ 40-42 độ C.

Khuyến cáo, bà con nông dân các địa phương nên cho gia súc đi làm sớm, nghỉ sớm; tránh bắt trâu bò cày bừa vào lúc nắng nóng nhất để phòng ngừa vật nuôi bị cảm nắng.  

         Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nóng như đổ lửa, Hà Nội nhiệt độ có nơi lên tới 40,5 độ C