Nữ cổ động viên bị trúng pháo sáng trên SVĐ Hàng Đẫy phải phẫu thuật 2 lần

Tú Anh (T/h)|12/09/2019 07:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi nhập viện Chị Huyền Anh – cổ động viên bị pháo sáng bắn vào tối 11-9 cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, sẽ phải phẫu thuật 2 lần để điều trị vết thương.

Trước đó, tối 11-9, chị Huyền Anh (nhà báo, công tác tại báo Nhi Đồng) cùng hai đồng nghiệp đến SVĐ Hàng Đẫy xem trận đấu giữa Hà Nội – Nam Định tại vòng 22 V-League.

Không may, chị bị CĐV Nam Định đốt pháo sáng từ khán đài B bắn sang khán đài A rơi trúng đùi trái và bị bỏng nặng. Đêm 11-9, chị Huyền Anh đã được phẫu thuật vết thương tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để loại bỏ phần da thịt rách nát.

Đến 1h sáng 12-9, chị Huyền Anh được đưa về khoa bỏng bệnh viện tiếp tục theo dõi và điều trị. Sau khi vết thương ổn định, các bác sĩ sẽ phải phẫu thuật lần thứ 2 để khâu lại vết thương cho chị.

Hiện tại, bệnh nhân được chuyển lên khoa Bỏng để tiếp tục điều trị. Theo các bác sĩ, nữ bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhưng đau nhiều. “Trong quá trình điều trị, chúng tôi sẽ phải phẫu thuật ghép da cho bệnh nhân”, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Nam Giang, phụ trách khoa Bỏng, cho hay.

Bác sĩ Giang chia sẻ việc điều trị vết thương do hỏa khí thường rất khó khăn. Nếu bệnh nhân có sức đề kháng kém, việc điều trị sẽ rất lâu dài. Về trường hợp nữ cổ động viên này, bác sĩ dự kiến quá trình điều trị mất khoảng 15 ngày. “Thời gian tới, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật ghép da mỏng tự thân, đồng thời điều trị theo phác đồ”, bác sĩ Giang cho hay.

Sau khi trận đấu kết thúc, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và lãnh đạo cổ động viên Hà Nội đã có mặt ở Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để thăm hỏi, động viên nữ bệnh nhân bị thương.

Ngay trong đêm 11-9, lãnh đạo CLB Hà Nội và tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh đã vào bệnh viện thăm chị Huyền Anh.

Đại diện đội bóng thủ đô cho biết sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị cho chị Huyền Anh và 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động phải nhập viện vì bị CĐV Nam Định xô xát.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo khi gặp nạn nhân bị thương do pháo sáng, người dân cần cầm máu cho bệnh nhân càng sớm càng tốt. Nếu có tổn thương xương, phải sơ cứu cố định bằng nẹp cứng, sau đó, chuyển nạn nhân vào viện.

Tú Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ cổ động viên bị trúng pháo sáng trên SVĐ Hàng Đẫy phải phẫu thuật 2 lần