Tối 21/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tới vùng rốn lũ của tỉnh Đắk Lắk để thị sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lũ.
Hà Nội đang phải đối mặt với tình trạng ngập úng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Sáng 27/8, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ phát đi cảnh báo khẩn cấp về lũ trên sông Bùi và sông Tích.
UBND tỉnh ban hành văn bản số 1167/UBND-KT ngày 24/4/2025 về việc tăng cường chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Khu vực Tây Nguyên hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô 2024-2025, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương.
Nghệ An vừa ban hành Công văn số 11682/UBND-NN giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2024-2025.
Nếu không có các biện pháp quyết liệt, cuộc khủng hoảng nước có thể khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm ít nhất 8% vào năm 2050, đồng thời đe dọa đến 50% sản lượng lương thực thế giới.
Từ đầu mùa cạn đến nay, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã vận hành hồ chứa xả nước về hạ du hơn 1,15 tỷ mét khối, với lưu lượng trung bình 75,75m3/s, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho nhân dân vùng hạ du.
Đại diện Cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cho biết, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt đã xảy ra gây hạn hán, thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt ở các địa phương thuộc khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ.
Việc ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm không chỉ giúp bà con trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ động được nguồn nước tưới, khắc phục được tình trạng bỏ hoang đất trong mùa nắng hạn, mà còn duy trì sản xuất trước tác động của biến đổi khí hậu.
Ngoài nguồn vốn bảo trì của đơn vị quản lý, vận hành, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương lồng ghép kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình, nhằm chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
Việc đầu tư nâng cấp, tu bổ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, xây dựng (nông thôn mới) NTM.
Dự báo mùa khô 2023 - 2024 sẽ khắc nghiệt. An Giang ít chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn nhưng vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước tưới cho các địa phương vùng cao, thiếu nước sản xuất cục bộ, cần chủ động phương án ứng phó.
Bên cạnh nhiệm vụ cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt, công trình thủy lợi Đồng Xoài còn có nhiệm vụ cắt lũ vùng hạ du, bảo vệ khu đô thị lớn nhất Bình Phước.
Hệ thống thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp; phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong khai thác công trình thủy lợi hiện nay là những quy định liên quan còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn.
Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) nhận định, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ, với tổng diện tích bị ảnh hưởng từ 600 - 1.200ha; trong đó, Quảng Nam 300 - 400ha, Phú Yên 10 - 300ha, Khánh Hòa 100 - 200ha và Ninh Thuận 100 - 300ha.
Cánh đồng Ngàn Phương 2, xã Trúc Sơn (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) rộng khoảng 30ha. Do không có công trình thủy lợi, hằng năm, người dân chỉ trồng được một vụ lúa vào mùa mưa. Nhưng năm nay tình trạng thiếu nước diễn ra ngay trong mùa mưa.
Hầu hết tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều thiếu nước sản xuất nông nghiệp, thậm chí ngay cả trong mùa mưa, ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ dân.