Tin Quốc tế

Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi

Mai Hương 06/11/2025 16:31

Cơn bão Kalmaegi đã gây ra thiệt hại trên diện rộng tại Philippines, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và 127 người mất tích, trở thành thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong năm nay.

Ngày 6/11, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ký tuyên bố “tình trạng thảm họa quốc gia” trong cuộc họp khẩn với các quan chức ứng phó thiên tai, nhằm đẩy nhanh quá trình giải ngân quỹ cứu trợ khẩn cấp, đồng thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ và tăng giá lương thực trong bối cảnh nhiều khu vực bị cô lập do mưa bão.

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, gần 2 triệu người dân đã bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi; hơn 560.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong đó khoảng 450.000 người được sơ tán đến các trung tâm lánh nạn khẩn cấp. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng do lũ quét và nước lũ dâng cao bất ngờ, đặc biệt tại tỉnh Cebu là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

tan-hoang.jpg
Hình ảnh nhà cửa tan hoang sau bão Kalmaegi tại Philippines

Trước đó, Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung Philippines ngày 4/11, mang theo gió giật trên 130km/h và lượng mưa vượt xa mức trung bình hàng tháng chỉ trong 24 giờ. Các trận lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, phương tiện, đồng thời nhấn chìm các khu dân cư ven sông ở thành phố Cebu và các thị trấn lân cận.

Giới chức Philippines cho biết thiệt hại lần này nghiêm trọng hơn dự kiến, do nhiều khu vực ở Cebu đã suy yếu sau trận động đất mạnh 6,9 độ hồi cuối tháng 9, khiến hàng nghìn người vẫn phải sống trong các khu tạm cư.

Philippines là quốc gia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, hằng năm phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng với các hoạt động động đất và núi lửa thường xuyên, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới.

Sau khi càn quét miền Trung Philippines, cơn bão đã di chuyển ra Biển Đông vào sáng ngày 5/11. Hiện bão Kalmaegi đã di chuyển hướng về phía Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 14 giờ ngày 6/11, tâm bão ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25-30km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 6/11, bão vẫn giữ hướng di chuyển, sau đó suy yếu dần khi đi sâu vào đất liền. Đến 13 giờ ngày 7/11, Kalmaegi sẽ suy yếu thành vùng áp thấp, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mưa lớn, lũ quét và ngập lụt tại nhiều khu vực ven biển miền Trung Việt Nam.

Bài liên quan
  • Gần 270.000 cán bộ, chiến sĩ được huy động ứng phó bão số 13
    Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp bão số 13 tiếp tục mạnh lên, chưa có dấu hiệu suy yếu và đã vượt mức dự báo trước đó. Gần 270.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 6.273 phương tiện các loại được huy động để ứng phó với cơn bão này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.