Philippines: Bão Kalmaegi tàn phá nặng nề, 114 người thiệt mạng
Sau khi quét qua miền Trung Philippines, bão Kalmaegi đã để lại hậu quả nặng nề với ít nhất 114 người thiệt mạng và 127 người mất tích, theo thông tin cập nhật mới nhất từ Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines.
Trước khi bão đổ bộ, hơn 387.000 người dân ở các tỉnh miền Đông và miền Trung đã được sơ tán khẩn cấp tới nơi an toàn. Tuy nhiên, sức tàn phá của mưa lớn và gió mạnh vẫn vượt ngoài dự báo.
Tại tỉnh Cebu, lũ quét và nước sông dâng cao đã nhấn chìm nhiều khu dân cư. Nhiều người dân phải trèo lên mái nhà cầu cứu khi nước dâng nhanh chỉ trong vài phút. Hội Chữ thập đỏ Philippines cho biết họ nhận được hàng trăm cuộc gọi khẩn thiết từ người dân mắc kẹt trên mái nhà chờ được cứu.
Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Kalmaegi đã mạnh lên khi đi qua đảo Palawan hướng về Biển Đông, sức gió trung bình ghi nhận 130-140 km/giờ, giật tới 190 km/giờ. Đây là cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Thống đốc Cebu, bà Pamela Baricuatro, chia sẻ rằng chính quyền đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó, nhưng lũ quét xảy ra quá nhanh, vượt ngoài dự báo. Hàng trăm chuyến bay nội địa bị hủy, gần 3.500 hành khách và tài xế xe tải mắc kẹt tại các cảng do tàu thuyền bị cấm rời bến vì sóng lớn. Chính phủ Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa tại tỉnh Cebu để nhanh chóng phân bổ ngân quỹ cứu trợ và huy động lực lượng khắc phục hậu quả.
Tại thành phố Mandaue (thuộc tỉnh Cebu), nước lũ dâng cao ngang đầu người, bà Pang nói thêm. Một tình nguyện viên cứu hộ ở Cebu cho biết, cơn lũ lớn đã biến khu dân cư ven sông thành bãi đổ nát. Ô tô bị lật, nhà cửa tan hoang, người dân hoảng loạn leo lên tầng cao để tránh nước.
Sau đi qua Philippines, bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh qua Biển Đông và sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung Việt Nam. Trong khi đó, Thái Lan cũng phát cảnh báo cho các khu vực phía Bắc, Đông và đề phòng mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất do hoàn lưu bão.




