Gần 270.000 cán bộ, chiến sĩ được huy động ứng phó bão số 13
Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp bão số 13 tiếp tục mạnh lên, chưa có dấu hiệu suy yếu và đã vượt mức dự báo trước đó. Gần 270.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 6.273 phương tiện các loại được huy động để ứng phó với cơn bão này.
Ngày 6/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì cuộc họp triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với bão số 13 Kalmaegi.
Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả bão và mưa lũ sau bão. Tổng lực lượng huy động gồm 268.255 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 6.273 phương tiện các loại (trong đó có 3.755 ô tô, 520 xe đặc chủng, 646 tàu, 1.790 xuồng và 6 máy bay).
Các Quân khu 4, 5 và 7 đã chủ động theo dõi sát diễn biến bão, kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch ứng phó; chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc và lương thực dự phòng tại những địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất hoặc bị chia cắt, cô lập.

Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Quân chủng Phòng không – Không quân cùng Binh đoàn 18 sẵn sàng điều động máy bay trực thăng để tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm tới các khu vực bị chia cắt.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 61.475 phương tiện với 291.384 người di chuyển, vòng tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Đánh giá về bão số 13 Kalmaegi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo cập nhật mới nhất, bão số 13 tiếp tục mạnh lên, chưa có dấu hiệu suy yếu và đã vượt mức dự báo trước đó. Đây là cơn bão mạnh nhất đi vào khu vực trong nhiều năm gần đây, các địa phương được yêu cầu nâng thêm một cấp trong phương án ứng phó, tuyệt đối không chủ quan khi bão có khả năng tiếp tục gia tăng sức gió trước khi đổ bộ.
Dự báo, từ trưa nay ngày 6/11, khu vực ven biển Gia Lai, Quảng Ngãi bắt đầu có mưa rất to, gió mạnh tăng dần từ 17 giờ và xuất hiện gió giật dữ dội trong bán kính rộng từ 19 giờ. Tâm bão được dự báo đổ bộ từ 20 đến 21 giờ, tập trung chủ yếu vào khu vực Quy Nhơn, có khả năng lệch nhẹ lên phía Bắc.
Đặc biệt, đỉnh triều cường 2,4m trùng thời điểm bão đổ bộ, kết hợp với sóng biển cao 6–8m, có thể gây nước biển dâng tới 1,5m, làm ngập sâu nhiều khu vực ven biển và vùng trũng thấp. Với sức gió có thể đạt cấp 13, giật cấp 15–16, các nhà cấp 4, mái tôn sẽ không đảm bảo an toàn, kể cả khi đã chằng chống.
Do đó, các địa phương phải hoàn thành sơ tán bắt buộc toàn bộ người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 12 giờ trưa nay, dừng mọi hoạt động không thiết yếu từ 15 giờ và cấm người dân ra đường sau 18 giờ, trừ lực lượng làm nhiệm vụ.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các hồ chứa thủy điện và thủy lợi đã xả đón lũ sớm, nâng dung tích phòng lũ từ 200 triệu m³ lên 1,6 tỷ m³, góp phần cắt giảm đỉnh lũ hạ du và hạn chế nguy cơ ngập sâu kéo dài. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai khẩn trương, đồng bộ ở tất cả các cấp, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của Chính phủ, Quân đội và các địa phương trong nỗ lực bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi.
Về tình hình các địa phương trong vùng ảnh hưởng khẩn cấp ứng phó bão số 13. Tại TP Huế, Chủ tịch UBND Phan Thiên Định cho biết, thành phố đã xây dựng và kích hoạt các kịch bản ứng phó, tập trung vận động, di dời người dân vùng thấp trũng, ven sông và khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời tổ chức neo đậu tàu thuyền an toàn.
Tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn thông tin, địa phương đã kích hoạt kịch bản ứng phó cấp độ 3, trong đó ưu tiên phòng ngừa mưa lớn kéo dài, ngập lụt diện rộng. Toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đã được đưa vào nơi tránh trú an toàn; các khu dân cư có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đã được sơ tán trước trưa ngày 5/11.
Tại Đắk Lắk, công tác sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, sạt lở đã hoàn thành trước 12 giờ trưa ngày 5/11. Các lực lượng tiếp tục rà soát lần cuối trước khi bão ảnh hưởng.
Ở Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn cho biết tỉnh đã kích hoạt phương án ứng phó cấp độ 3, thành lập 9 tổ công tác và 5 đoàn kiểm tra sẵn sàng ứng trực. Toàn tỉnh hiện có 6.353 phương tiện tàu thuyền, trong đó còn khoảng 160 phương tiện hoạt động ngoài khơi; các lực lượng đã yêu cầu tất cả lao động trên biển phải lên bờ trước 12 giờ hôm nay.
Tại Quảng Ngãi, chính quyền địa phương đã thành lập 4 tổ tiền tiêu và 5 tổ công tác để chỉ đạo, kiểm tra các địa bàn xung yếu, phối hợp cùng quân sự, công an và các sở, ngành. Hầu hết tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn, hiện còn khoảng 200 tàu ngoài vùng trú ẩn đang được liên lạc và theo dõi liên tục. Công tác sơ tán dân được triển khai khẩn trương, đến nay đã đạt khoảng 35%, mục tiêu là hoàn thành 100% trước 13 giờ hôm nay.




