Phú Quốc lại tiếp tục trở thành “điểm đen” ngập lụt

Mộc An (t/h)|20/09/2019 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Một số nơi ở đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) bị ngập bị ngập sâu do mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao.

Nhiều khu vực ngập sâu sau mưa lớn. Ảnh Nguyễn Hành

Sau trận lụt lịch sử vào đầu tháng 8, một phần “Đảo Ngọc” Phú Quốc lại tiếp tục trở thành điểm đen ngập lụt.

Ngày 19/9, triều cường dâng cao tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) khiến một số nơi ở khu phố 3, 4 của thị trấn Dương Đông bị ngập đến thắt lưng. Nhiều người dân đã phải rời bỏ nhà cửa tại đây, đến nhà người quen ở tạm.

Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết tình trạng ngập xảy ra cục bộ ở một số cửa sông, không ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Hơn một tháng trước, trận ngập lịch sử kéo dài nhiều ngày làm 8.424 căn nhà ở Phú Quốc bị ngập; 24 căn sập và tốc mái; nhiều vật dụng, tài sản của người dân bị ngập nước, hư hỏng. Tổng thiệt hại do ngập gây ra hơn 107 tỷ đồng.

Mộc An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Quốc lại tiếp tục trở thành “điểm đen” ngập lụt