Phú Yên: Triển lãm 300 bức ảnh, 2 mô hình, nhiều tư liệu về chống rác thải nhựa

Ngọc Minh|19/08/2022 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 19/8, tại thành phố Tuy Hòa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình “Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa”.

r1.jpg
Cắt băng khai mạc cuộc triển lãm.

Tại buổi khai mạc, Ban tổ chức đã trưng bày khoảng 300 ảnh, 2 mô hình cùng nhiều tài liệu tham khảo và các phim về ô nhiễm rác thải nhựa với 5 chủ đề chính, gồm: Thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa; nguồn gốc rác thải nhựa và nguyên nhân gây ô nhiễm; hậu quả của rác thải nhựa; giải pháp giảm ô nhiễm rác thải nhựa; một số tổ chức và cá nhân hoạt động tích cực trong phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Theo ban tổ chức, hoạt động triển lãm trên được tổ chức nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: 77 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 và 77 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông…

r2.jpeg
Bức ảnh về thực trạng rác thải nhựa tại Việt Nam.

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến suy thoái và ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và đặc biệt ô nhiễm do rác thải nhựa. Hiện mức độ ô nhiễm rác nhựa, túi ni lông ở nước ta đang trong mức nghiêm trọng, đang tăng dần theo từng năm trở thành “gánh nặng” cho môi trường; thậm chí có thể dẫn đến thảm họa môi trường tác động trực tiếp đến đời sống người dân và các ngành kinh tế, đặc biệt là du lịch và thủy sản.

Qua hoạt động triển lãm sẽ cung cấp cho người xem những thông tin về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế, xã hội và môi trường cũng như sức khỏe con người. Qua đây, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng để thay đổi thói quen sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông…

r3.jpg
Nhiều học sinh tham dự buổi “Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa”.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức kêu gọi người dân, cộng đồng bên cạnh thay đổi thói quen sử dụng rác thải nhựa, cần chuyển dần qua sử dụng các sản phẩm gần gũi, thân thiện với môi trường…

Cuộc triển lãm diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 21/8. Các tư liệu cuộc triển lãm sẽ được chuyển cho UBND tỉnh Phú Yên để chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

r4.jpg
Hình ảnh bà lão mưu sinh ven biển bằng nghề thu gom rác nhựa phế liệu.

Cuộc triển lãm đã thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên tại địa bàn TP Tuy Hòa tham dự, hưởng ứng. Nhiều học sinh, bản trẻ bày tỏ những lo lắng trước tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người, sinh vật tự nhiên…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Triển lãm 300 bức ảnh, 2 mô hình, nhiều tư liệu về chống rác thải nhựa