Phục hồi sinh cảnh rừng, Long An trồng hơn 7.000 cây bản địa tại khu bảo tồn Láng Sơn

An Anh (T/h)|05/12/2017 07:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Với mục tiêu phục hồi sinh cảnh rừng đang bị suy thoái do tác động của con người cũng như biến đổi khí hậu gây ra, sáng nay (ngày 5/12), công ty Intel Products Vietnam (Intel) và WWF đã phát động chiến dịch trồng cây bản địa tại Khu bảo tồn Láng Sen. 

Tình nguyện viên trồng cây tại khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen

Theo đó, hơn 7.000 cây bản địa như cây gáo vàng, cây tre… đã được trồng mới tại khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen.

Khu bảo tồn Láng Sen được thành lập vào năm 2004, là một trong những khu vực sinh cảnh tự nhiên còn sót lại của vùng Đồng Tháp Mười. Nhưng những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu cũng như của con người đã khiến cho hệ sinh thái xuống cấp nghiêm trọng.

Chính vì vậy, việc trồng hơn 7.000 cây bản địa tại khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phục hồi hệ sinh thái động thực vật.

An Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phục hồi sinh cảnh rừng, Long An trồng hơn 7.000 cây bản địa tại khu bảo tồn Láng Sơn