Phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, TP.HCM sẽ tăng 1.835 chuyến xe buýt

09/04/2018 12:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cụ thể, Trung tâm dự kiến sẽ tăng chuyến trên 13 tuyến xe buýt có trợ giá và 5 tuyến xe buýt không trợ giá với tổng số chuyến là 1.835 chuyến. Đồng thời giảm chuyến trên 20 tuyến xe buýt do những tuyến này sinh viên, học sinh nghỉ lễ nhiều.

(Moitruong.net.vn) – Chiều 9/4, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, nhằm phục vụ 4 ngày nghỉ lễ (Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5), đơn vị dự kiến sẽ tăng cường thêm 18 tuyến xe buýt với 1.835 chuyến để phục vụ hành khách.

Các tuyến dự kiến tăng chuyến gồm: Bến Thành – Thạnh Lộc, Bến xe Chợ Lớn – Ngã 3 Giồng – Cầu Lớn, Bến xe miền Đông – Hóc Môn, Bến xe An Sương – Đại học Quốc gia, Bến xe miền Tây – Ngã tư Bốn Xã – Bến xe An Sương, Bến xe Chợ Lớn – Bến xe An Sương, Bến xe An Sương – KCN Nhị Xuân, Phà Bình Khánh – Cần Thạnh, Bến xe An Sương – Tân Quy, Bến xe Củ Chi – Bình Mỹ, Bến xe Chợ Lớn – Chợ Hiệp Thành, Bến xe Chợ Lớn – Ngã ba Tân Vạn, Bến xe miền Tây – Bến xe An Sương, Bến xe An Sương – Thủ Dầu Một, Bến xe miền Tây – Khu Du lịch Đại Nam, Bến Thành – Khu Du lịch Đại Nam, Bến Thành – Tân Bình – Mộc Bài (Tây Ninh), Bến xe miền Tây – Bến xe Biên Hòa.

Trong đó, tuyến xe buýt ngưng hoạt động số 52 (Bến Thành – ĐH Quốc Tế) từ ngày 25/4 và 28/4 đến hết ngày 1/5.

Ngoài ra, nếu lượng hành khách tăng đột biến thì doanh nghiệp vận tải sẽ phải điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh, kế hoạch thực hiện như sau:

Trường hợp khách tại đầu bến đạt 50% (sức chứa của xe), cụ thể: Đối với xe 12 ghế đạt từ 6 hành khách, đối với xe từ 17 – 25 ghế đạt từ 13 hành khách, đối với xe từ 26 – 38 ghế đạt từ 30 hành khách, đối với xe từ 38 ghế trở lên đạt từ 40 hành khách thì cho xuất bến trước nhưng biểu đồ chạy xe hoạt động vẫn đảm bảo phục vụ hành khách.

Trường hợp khách tại đầu bến chưa đạt 50% (sức chứa của xe) nhưng lượng khách trên tuyến đông doanh nghiệp vận tải nhận thấy cần tăng chuyến, Trung tâm đề nghị báo cáo trực tiếp Trưởng phòng Điều hành, số điện thoại 0909.322.116 và phải được sự đồng ý từ Trung tâm trước khi thực hiện.

Trong quá trình phục vụ lễ, khi có những phát sinh trên tuyến ngoài kế hoạch, các doanh nghiệp vận tải phải báo cáo ngay về Trung tâm để được giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, hiện nay, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM đã chuẩn bị khoảng 70 xe buýt từ 30 ghế trở lên để tăng cường giải tỏa khách tại Bến xe miền Tây và các bến xe liên tỉnh khác khi cần thiết.

Đồng thời, trong dịp Lễ 30/4 và 1/5, tuyến xe buýt có trợ giá Bến xe miền Tây – Bến xe An Sương (MST 151) hoạt động tại Bến xe miền Tây lúc 3 giờ 30 phút (thay vì 4 giờ) vào ngày 1/5/2018.

Tuyến xe buýt không trợ giá Bến xe miền Tây – Bến xe Biên Hòa (MST 601) hoạt động tăng cường tại Bến xe miền Tây lúc 3 giờ 30 phút (thay vì 4 giờ 45 phút) vào ngày 1/5/2018.

Hồng Nhung (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, TP.HCM sẽ tăng 1.835 chuyến xe buýt