Vài năm trở lại đây, Pù Luông (Thanh Hóa) nổi lên như một gương mặt mới đầy triển vọng trên bản đồ du lịch sinh thái - cộng đồng Việt Nam, thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài.
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông rộng khoảng hơn 17.000ha, có hệ động, thực vật phong phú và rừng nguyên sinh vùng lõi được bảo tồn nghiêm ngặt.Pù Luông được bao bọc bởi vô số dãy núi cao, mật độ bao phủ rừng tự nhiên khá dày và khí hậu ôn hòa. Đây là điều kiện lý tưởng để xây dựng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch sinh thái và sinh thái cộng đồng.Đặc biệt, Pù Luông có những thửa ruộng bậc thang trải dài khắp thung lũng, vẽ nên bức tranh cuộc sống yên bình nơi các bản làng người Thái, người Mường. Điều đó không chỉ gây ấn tượng đẹp cho du khách, mà còn là yếu tố căn bản tạo nên tính ổn định và là lợi thế trong kinh doanh du lịch khi không phụ thuộc vào tính mùa vụ.Thác Hiêu – điểm nhấn của Pù Luông, thuộc địa phận xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước. Ngọn thác nằm ẩn mình giữa một không gian bạt ngàn cây lá, có hệ thống núi đá cao và những khu rừng già nguyên sinh, khí hậu quanh năm mát mẻ. Thác Hiêu mơ màng và uyển chuyển chứ không vách cao, đá dựng như nhiều con thác phía Bắc. Dòng nước từ thác Hiêu chảy ra có nhiều chất đá vôi, tạo nên dòng nước đặc biệt trong xanh, chảy hiền hòa, mát rượi về mùa hè và trở nên ấm áp khi vào mùa đông.Nhiều du khách nước ngoài tìm đến khu vực thác Hiêu theo hình thức du lịch cộng đồng, khám phá, gần gũi với thiên nhiên.Ngoài những thế mạnh về thiên nhiên, du khách đến với Pù Luông còn được tìm hiểu, trải nghiệm bản sắc văn hóa lâu đời và đậm đà của đồng bào Thái, Mường vùng thượng nguồn sông Mã; từ phiên chợ Phố Ðòn rực rỡ muôn màu thổ cẩm cho đến những điệu múa xòe, hát lượn, nhảy sạp duyên dáng, hay những món ăn truyền thống tươi ngon hấp dẫn.Tận dụng lợi thế về tự nhiên, văn hóa, hầu hết các các bản làng tại Pù Luông đều phát triển mạnh hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng, phổ biến nhất là homestay (chỗ nghỉ nhà dân), phần lớn nằm tại các xã Thành Lâm, Thành Sơn, Cổ Lũng, Lũng Cao, Lũng Niệm... (Bá Thước). Loại hình du lịch này gắn liền với các hoạt động tham quan ruộng bậc thang, trải nghiệm thu hoạch lúa chín; trồng rau, hái quýt và trải nghiệm sinh thái nông nghiệp; thưởng thức ẩm thực truyền thống địa phương tại nhà người dân (du lịch homestay); khám phá, trải nghiệm “Sa Pa trong lòng xứ Thanh” tại các điểm cao Son - Bá - Mười.Được biết, hoạt động du lịch của huyện Bá Thước trong năm 2022 đã tăng trưởng mạnh trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Theo đó, các điểm du lịch của huyện đã đón 82.646 lượt khách vượt 122% so với năm trước, cao nhất từ trước đến nay (trong đó: khách quốc tế 5.447 lượt, khách trong nước 77.199 lượt khách) đến thăm quan và nghỉ lại. Đến nay, toàn huyện có 94 cơ sở lưu trú; trong đó số cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Pù Luông là 74 cơ sở, công suất đón khoảng trên 1.300 lượt khách/ngày/đêm, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 400 lao động địa phương. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch ước khoảng 120 tỷ đồng.Để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách cũng như góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bá Thước đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện việc lập quy hoạch các khu, điểm du lịch trọng điểm; chú trọng bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đầu tư phát triển du lịch, phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 120 nghìn lượt khách du lịch/năm, khu du lịch sinh thái Pù Luông trở thành khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa.
Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam nhằm thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển, đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 21/8, tỉnh Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung với diện tích trên 197ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp đầu tiên được khởi công sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai đợt 1 đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, với trọng tâm rà soát, lập mới và điều chỉnh các quy hoạch không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chung xã và phân khu đô thị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3-8,5% năm 2025.
TP Hà Nội sẽ lên kế hoạch hỗ trợ tài chính và phí lệ phí để người dân chuyển sang sử dụng xe điện, xe thân thiện môi trường, nhằm giảm ô nhiễm không khí và thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng.
Giữa bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu thế tất yếu, đầu tư cho việc triển khai các giải pháp xanh hóa toàn diện sẽ là lời giải cho KCN nhằm thu hút nhà đầu tư.
Chuyển đổi số trong khu vực công đang nổi lên như một trụ cột chiến lược trong tiến trình cải cách thể chế quốc gia, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa nền hành chính và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực công.
Việc thu phí rác theo khối lượng, bắt đầu áp dụng tại TP.HCM từ tháng 6/2025, được xem là cú hích quan trọng để thay đổi thói quen xả rác và phân loại tại nguồn, tạo nền tảng cho kinh tế tuần hoàn.
Chiều 22/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi các chủ hồ thủy điện theo quy trình vận hành liên hồ chứa tại Quyết định 1865/QĐ-TTg về việc theo dõi thông tin vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp.
Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ có nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật hoành tráng và ý nghĩa được trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu vừa duy trì tăng trưởng kinh tế cao, vừa hướng tới Net Zero vào năm 2050, năng lượng được xem là nền tảng chiến lược. Các chuyên gia cho rằng để phát triển bền vững, cần tháo gỡ đồng thời các nút thắt về vốn, thể chế, công nghệ và nhân lực.
Ngày 21/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định cho phép Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khai thác nước mặt từ sông Lèn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và ăn uống của người dân vùng ven biển.
Sáng 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá (28/8/1945 – 28/8/2025) và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.
Sáng ngày 23/8, Văn phòng Đại diện tại TP.HCM của Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) phối hợp cùng UBND phường An Nhơn tổ chức chương trình Ngày thứ Bảy tái chế - "Phân loại rác tại nguồn - Đổi rác tái chế - Nhận quà sống xanh".
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, năng lực của mỗi người.