Quảng Bình: Ấn Độ tài trợ cho khu tái định cư bản Sắt 60.039 USD

Minh Tâm|05/11/2021 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 03/11/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt khoản viện trợ Dự án “Xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường tại khu tái định cư bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”.

Dự án do Đại sứ quán nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cung cấp viện trợ và Ban Quản lý dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình làm chủ khoản. Địa điểm thực hiện Dự án tại Khu tái định cư bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh trong thời gian 03 tháng của năm 2021 và 2022. Tổng vốn của Dự án là 60.039 USD, tương đương 1.380.896.000 đồng, trong đó: Vốn viện trợ không hoàn lại 50.000 USD, tương đương 1.150.000.000 đồng và vốn đối ứng 10.039 USD, tương đương 230.896.000 đồng.

Khu tái định cư bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

Dự án nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng thiết yếu tại khu tái định cư thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, giúp bà con ổn định đời sống, định cư lâu dài, phát triển bền vững. Thông qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, giảm thiểu tác động xấu bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Dự án hoàn thành sẽ cung cấp đủ nước sinh hoạt cho 34 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 152 nhân khẩu, điểm trường mầm non và tiểu học tại bản Sắt; phòng ngừa bệnh tật, bảo đảm sức khỏe, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em; góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh lương thực; đồng thời giúp đồng bào dân tộc tại bản Sắt ổn định đời sống, định cư lâu dài, phát triển bền vững.

Được biết, Khu tái định cư bản Sắt được triển khai xây dựng trên diện tích khoảng 3 hét ta, là nơi bằng phẳng và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lũ cũng như các nguy cơ sạt lở núi. Ở đây, người dân yên tâm định cư lâu dài, vừa tăng gia sản xuất lúa nước, trồng rừng, bảo đảm an ninh lương thực. Hiện nay, UBND tỉnh đã phân bổ 9 tỷ đồng làm đường bê tông dài 6km từ đường Hồ Chí Minh (Nhánh Tây Trường Sơn) vào bản Sắt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Minh Tâm

Bài liên quan
  • “Những ngày vàng” khó quên giữa lòng thành phố đáng sống
    Moitruong.net.vn – Khác với một Đà Nẵng nhộn nhịp, phồn hoa thường thấy. Khi mà đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, thành phố Đà Nẵng trở nên vắng vẻ, yên bình trong những ngày áp dụng biện pháp phong toả nghiêm ngặt “Ai ở đâu, ở yên đấy” để phòng chống dịch. Có lẽ những ngày này sẽ không thể nào quên đối với người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Ấn Độ tài trợ cho khu tái định cư bản Sắt 60.039 USD