Quảng Bình: “Tháng Thanh niên năm 2021” của Đồn Biên phòng Làng Ho

Minh Tâm|26/03/2021 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Với chủ đề “Tháng Thanh niên năm 2021”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy, Chi đoàn Đồn Biên phòng Làng ho đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp dân phát triển kinh tế xã hội,  xóa đói giảm nghèo, tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,….. Những hoạt động đó có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với hành động tích cực, tuổi trẻ Chi đoàn Đồn Biên phòng Làng Ho đã đạt được những thành tích cao trong chiến dịch hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm 2021”.

Kết quả đạt được, 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên cực trong công tác huấn luyện, rèn luyện, tham gia xây dựng đơn vị xanh – sạch – đẹp. Tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Đoàn các cấp cho 100% cán bộ, Đoàn viên Thanh niên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

Tặng quà cho các cháu trong chương trình Nâng bước em đến trường và Con nuôi đồn biên phòng

Ngoài những thành tích đạt được trong đơn vị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy, Chi đoàn Đồn Biên phòng Làng ho đã phối hợp với các Trường PTDT Bán trú TH&THCS Lâm Thủy, Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà 08 cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 4 triệu đồng. Phối hợp với Ban Giám hiệu Trường PTDT Bán trú TH&THCS Lâm Thủy, Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy tuyên truyền, vận động 06 cháu học sinh có nguy cơ bỏ học quay trở lại trường tiếp tục học tập.

Tham gia cùng các tổ, đội công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân và địa phương.

Triển khai mô hình tay kéo biên phòng, cắt tóc miễn phí cho các em học sinh

Hướng dẫn các thôn bản tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về ý nghĩa các ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày biên phòng toàn dân, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham gia cùng với Chi đoàn Trường PTDT Bán trú TH&THCS Lâm Thủy tổ chức chương trình “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn” với nhiều hoạt động sôi nỗi, ý nghĩa, thiết thực.

Giao lưu bóng chuyền với chi đoàn kết nghĩa trên địa bàn

Tích cực cùng bà con nhân dân bản Tân Ly, kiểm tra, chăm sóc vụ lúa Đông Xuân tại Dự án lúa nước bản Tân Ly; triển khai mô hình “Trồng Măng tre” tại Bản Ho Rum – xã Kim Thủy với diện tích 0,5 ha , kinh phí hơn 66 triệu đồng từ nguồn kinh phí do UBND huyện Lệ Thủy và Đồn Biên phòng Làng Ho hỗ trợ, phối hợp với xã đoàn Lâm Thủy thực hiện phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” và vệ sinh môi trường.

Với hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” Chi đoàn đã tổ chức làm vệ sinh, thắp hương tại bia tưởng niệm Km33, bản Tăng Ký – xã Lâm Thủy, bia tưởng niệm tại ngã tư Thạch Bàn – xã Kim Thủy. Phối hợp với xã Đoàn Kim Thủy, chuẩn bị vật liệu xây dựng sân bóng chuyền cho bà con nhân dân bản Cổ Kiềng, xã Kim Thủy.

Tham gia xây dựng nông thôn mới tại Bản Xà Khía xã Lâm Thủy

Phát huy có hiệu quả các mô hình như chương trình tiết kiệm “Ngôi nhà 100 đồng”; chăm sóc vườn hoa Thanh niên đơn vị, đúc chậu hoa. Xây dựng, chăm sóc vườn rau, tham gia vệ sinh, tăng gia sản xuất, gây quỹ để góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.

Tổ chức sinh hoạt chi đoàn “Ngày đoàn viên”, tọa đàm nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang chào mừng 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm Ngày BPTD (03/3/1989- 03/3/2021).

Tham gia làm vệ sinh, dâng hương tại bia tưởng niệm km 33 xã Lâm Thủy

Trong thời gian tới, Đồn Biên phòng Làng Ho tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới cho cán bộ và nhân dân nơi Đồn đóng quân.

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: “Tháng Thanh niên năm 2021” của Đồn Biên phòng Làng Ho