Tài nguyên và phát triển

Quảng Ngãi: Bờ sông Pô Kô sạt lở nghiêm trọng, hàng chục hộ dân Đắk Pék thấp thỏm

Ngọc Ánh 06/01/2026 11:00

Sau chuỗi ngày mưa lũ cuối năm 2025, bờ Tây sông Pô Kô qua xã Đắk Pék (Quảng Ngãi) bị xói lở nặng, nhiều đoạn sạt lở áp sát khu dân cư và Trường Tiểu học Kim Đồng. Hơn 40 hộ dân sống trong tình trạng bất an, trong khi các biện pháp gia cố tạm thời gần như không còn tác dụng trước dòng chảy lũ.

Những ngày đầu năm 2026, dọc tuyến bờ Tây sông Pô Kô đoạn qua trung tâm xã Đắk Pék vẫn còn hằn rõ dấu tích của mùa mưa lũ vừa đi qua. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất nằm ngay trung tâm xã, nơi hơn 40 hộ dân sinh sống ven sông. Nhiều mảng đất lớn bị cuốn trôi, để lộ những vách sạt dựng đứng, đất đá nham nhở. Có đoạn chân bờ bị khoét rỗng, phía trên chỉ còn lớp đất mỏng nứt nẻ, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu mưa lớn tái diễn.

Không chỉ đe dọa nhà cửa và đất sản xuất, các điểm sạt lở còn tiến sát Trường Tiểu học Kim Đồng, khiến việc dạy và học của thầy trò luôn trong trạng thái lo lắng mỗi khi mưa kéo dài.

screenshot-2026-01-05-120000.png
Hình ảnh bờ sông Pô Kô sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục hộ dân Đắk Pék thấp thỏm

Người dân địa phương cho biết, sạt lở tại khu vực này đã xuất hiện từ năm 2009, nhưng đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về đột ngột, dòng chảy mạnh liên tục bào mòn bờ sông, cuốn theo hoa màu, cây trái, vật nuôi và làm hư hỏng những đoạn kè tự phát của người dân. Nhiều hộ buộc phải rời nhà đi nơi khác để bảo đảm an toàn.

Theo UBND xã Đắk Pék, trong khi bờ Đông sông Pô Kô đã được đầu tư nhiều đoạn kè kiên cố thì bờ Tây – nơi tập trung khu dân cư và các công trình công cộng hầu như chưa được xây dựng kè bảo vệ. Hiện sạt lở đã kéo dài hàng ki-lô-mét, nhiều vị trí bị khoét sâu bên dưới, phía trên chỉ còn dải đất mỏng, trực tiếp đe dọa nhà ở và đất canh tác.

Trước nguy cơ ngày càng lớn, một số hộ dân tự gia cố bằng bao cát, cọc gỗ, rọ đá, song sau mỗi đợt lũ lớn, các biện pháp tạm bợ này nhanh chóng hư hỏng, không thể chống đỡ dòng nước mạnh.

Địa phương xác định, việc đầu tư tuyến kè chống sạt lở bờ Tây sông Pô Kô là nhiệm vụ cấp thiết nhằm ngăn tình trạng xâm thực tiếp diễn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, bảo đảm an toàn cho Trường Tiểu học Kim Đồng và hình thành hành lang giao thông ven sông phục vụ cứu hộ, cứu nạn mùa mưa lũ. UBND xã Đắk Pék đã đề xuất dự án xây dựng kè đoạn từ Trường Tiểu học Kim Đồng đến cầu treo qua Trường Nội trú xã Đắk Pék, chiều dài khoảng 1.400m, tổng vốn dự kiến 60 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Bà Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch UBND xã Đắk Pék cho biết, sau bão lũ, tỉnh đã tổ chức khảo sát và bố trí một phần kinh phí khắc phục, địa phương đã triển khai 8 công trình ưu tiên như cầu treo và đường phục vụ sản xuất. Riêng hạng mục kè sông Pô Kô có khối lượng và kinh phí lớn nên xã tiếp tục kiến nghị tỉnh hỗ trợ. Trước mắt, địa phương vận động người dân gia cố tạm tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, rà soát các hộ có nguy cơ cao để chủ động sơ tán khi cần thiết.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có tờ trình gửi Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó có hạng mục xây dựng kè chống sạt lở sông Pô Kô tại xã Đắk Pék. Ông Võ Đoàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh cho biết, sạt lở tại khu vực này diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với người dân và các công trình ven sông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã phối hợp kiểm tra thực địa, tham mưu UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai và chỉ đạo triển khai các biện pháp trước mắt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và công trình Nhà nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Bờ sông Pô Kô sạt lở nghiêm trọng, hàng chục hộ dân Đắk Pék thấp thỏm
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.