Quảng Ngãi: Lốc xoáy càn quét làm sập và tốc mái hơn chục ngôi nhà

Ánh Ngọc|08/09/2020 09:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa lớn kèm theo lốc xoáy với cường độ mạnh quét qua huyện vùng cao Trà Bồng khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái.

Ngày 7/9, chính quyền và người dân đã giúp những gia đình có nhà bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy ở tổ dân phố 6, thị trấn Trà Xuân và thôn 3, xã Trà Thủy (Trà Bồng) lợp lại mái nhà, dọn ngói rơi xung quanh. Riêng ngôi nhà bị sập của ông Hồ Văn Chuối, ở thôn 3, xã Trà Thủy được địa phương kiến nghị huyện Trà Bồng hỗ trợ để dựng lại nhà.

Cụ thể vào chiều 6/9, một trận lốc xoáy với cường độ mạnh đã quét qua khu vực khu dân cư 19, tổ dân phố 6, thị trấn Trà Xuân và thôn 3 xã Trà Thủy (Trà Bồng) làm tốc mái hơn chục ngôi nhà của người dân và làm sập một căn nhà. Rất may không có người nào bị thương.

Lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái 

Cơn lốc đến quá nhanh, khi trời vừa chuyển mưa nên người dân không kịp trở tay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Ánh Ngọc

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Lốc xoáy càn quét làm sập và tốc mái hơn chục ngôi nhà