Quảng Ninh: Phát động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thả gần 200.000 con cá giống nước ngọt

Gia Hân (th)|02/10/2017 23:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông tin đăng trên báo Quảng Ninh, để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái, môi trường thời gian vừa qua đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản và đích thân thả 200.000 con cá giống nước ngọt trên toàn tỉnh.

Quảng Ninh phát động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thả gần 200.000 con cá giống nước ngọt (ảnh báo Quảng Ninh)

Theo đó, gần 200.000 con cá giống nước ngọt xuống 9 hồ chứa trên toàn tỉnh, gồm: Hồ Tràng Vinh (Móng Cái), Đầm Hà Động (Đầm Hà), Khe Cát (Tiên Yên), Cao Vân, An Biên (Hoành Bồ), Yên Lập (Quảng Yên), Yên Trung (Uông Bí), Khe Chè, Trại Lốc (Đông Triều).

Phát động nhân dân trong toàn tỉnh thực hiện bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên, không khai thác bằng hình thức tận diệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm đối với các đối tượng cố tình khai thác thủy sản mang tính tận diệt.

Cũng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên dọc tuyến biển của tỉnh, trò chuyện với ngư dân- những người trực tiếp đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển. Qua thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu dừng hoạt động khai thác thủy sản trong vùng lõi Vịnh Hạ Long và tiến tới chấm dứt hoàn toàn khai thác thủy sản trong khu vực Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long; tổ chức chương trình ra quân tổng thể trên toàn tỉnh về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; định hướng, đào tạo chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Được biết, vừa qua trong buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh, đại diện Bộ NN&PTNT đã thống cho rằng, việc dừng khai thác thủy sản trong vùng lõi Vịnh Hạ Long và có lộ trình từng bước chấm dứt hẳn hoạt động khai thác trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long là giải pháp rất hữu hiệu để bảo vệ, gìn giữ nguồn lợi thủy hải sản đảm bảo đời sống ổn định, bền vững lâu dài cho chính người dân sinh sống khu vực ven biển, bảo vệ môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của ngành kinh tế thủy sản. Đại diện Bộ NN&PTNT đã thống nhất với đề xuất kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh về việc đưa các danh mục dụng cụ cấm trong khai thác thủy sản vào quy định chung của cả nước.

Các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản cho rằng, do việc đánh bắt, khai thác quá cường độ, tập trung quá lớn vào khu vực ven bờ, bằng nhiều hình thức khai thác tận diện nên hiện nay nguồn lợi thủy sản trên các ngư trường, ao hồ của tỉnh đã bị suy giảm nghiêm trọng, nhiều giống loài đã hoàn toàn biến mất. Đặc biệt thời gian gần đây để có con mồi cho nuôi cá lồng bè trên biển, nhu cầu sử dụng hải sản trong tiêu dùng của người dân, các nhà hàng, khách sạn, ngư dân hoạt động khai thác thủy sản trong vùng Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các vùng lân cận đã sử dụng các công cụ khai thác mang tính tận diệt nguồn lợi như dùng te điện, xiếc điện, mìn, lồng bát quái… để đánh bắt thủy hải sản. Nếu không sớm có các giải pháp quyết liệt trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thì trong thời gian tới nghề biển của Quảng Ninh có thể sẽ không còn đất để hoạt động.

Trước những thực trạng đáng báo động đó, kêu gọi nhân dân toàn tỉnh tích cực tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn, mỗi người dân bằng hành động của mình chung tay cùng chính quyền giữ gìn môi trường sinh thái, không khai thác thủy sản bằng các dụng cụ hủy diệt, tham gia thả con giống tái tạo nguồn lợi trong các thời điểm thích hợp.

Gia Hân (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Phát động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thả gần 200.000 con cá giống nước ngọt