Quảng Ninh tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024

Minh Lâm|13/01/2024 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh cho phép 13/13 địa phương tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa với thời lượng bắn là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 10/2.

phao-hoa.jpg
Ảnh minh họa.

Các điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là: Hạ Long (Quảng trường 30/10, phường Hồng Hải và bờ sông Trới, phường Hoành Bồ); Cẩm Phả (Quảng trường 12/11, phường Cẩm Tây và Đền Cửa Ông, phường Cửa Ông); Uông Bí (Hồ Công viên thuộc hai phường Thanh Sơn và Quang Trung); Quảng Yên (sân vận động TX Quảng Yên, phường Quảng Yên); Đông Triều (Quảng trường trung tâm TX Đông Triều); Tiên Yên (cầu ngầm thị trấn Tiên Yên); Đầm Hà (khu vực Tượng đài Hà Quang Vóc, thị trấn Đầm Hà); Vân Đồn (Cảng tàu quốc tế Ao Tiên, xã Hạ Long); Hải Hà (cầu Quảng Hà, thị trấn Quảng Hà); Bình Liêu (Quảng trường 25/12, thị trấn Bình Liêu); Cô Tô (Cảng tàu khu 4, thị trấn Cô Tô); Ba Chẽ (khu 7, thị trấn Ba Chẽ).

Tại TP Móng Cái, điểm bắn pháo hoa tầm thấp là Khu vực cảng ICD Km3 + 4(khu vực cầu phao tạm cảng Thành Đạt), thời gian bắn từ 23h00 đến 23h15 ngày 9/2. Bên cạnh đó, TP Móng Cái đang đề nghị tổ chức thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái vào 0h– 0h15 ngày 10/2.

Bài liên quan
  • Hà Tĩnh tăng cường bảo vệ rừng đầu nguồn dịp Tết nguyên đán
    Hà Tĩnh có gần 360.000 ha rừng và đất lâm nghiệp trong đó Vườn Quốc gia Vũ Quang được công nhận là Vườn di sản ASEAN và nhiều diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ với hệ động, thực vật phong phú, đa dạng. Vào dịp Tết nguyên đán, tình trạng săn bắt, buôn bán động vật rừng, khai thác lâm sản trái phép lại tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi sự tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn của các lực lượng chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024