Rét đậm, rét hại bao phủ vùng núi Bắc Bộ

Hải Dương|02/12/2019 04:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 2/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc khiến nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng giảm thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 2/12, có một đợt gió mùa Đông Bắc với cường độ mạnh từ lục địa Trung Quốc ào ạt tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước.

Hồi 7h 2/12, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất như sau: Láng (Hà Nội) rét 17,5 độ C; TP.Thái Bình (Thái Bình) 16,3 độ C; TX.Sơn Tây (Hà Nội) 16,6 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) và Ba Vì (Hà Nội) cùng giảm xuống 15,8 độ C. Khu vực vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại, các vùng núi cao rét hại sâu bao phủ trên diện rộng. Cụ thể, Tam Đường (Lai Châu) giảm tới 14,1 độ C; Bắc Yên (Sơn La) 12,3 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) thấp hơn 10,7 độ C. Bắc Hà (Lào Cai) 10,2 độ C; Mộc Châu (Sơn La) rét hại khá sâu 9,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 6,8 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) 6,6 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 4,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở Bắc Bộ tính từ đầu tiết Lập Đông đến nay.

Dự báo ngày và đêm 2/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc khiến nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng giảm thấp. Đêm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ trong khoảng 15-17 độ C, vùng cao 11-13 độ C, Mẫu Sơn ít biến đổi 4-5 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 15-17 độ C, vùng núi 10-12 độ C, Sa Pa giảm xuống 5-6 độ C.

Hiện người dân các tỉnh vùng núi miền Bắc đang tích cực phòng chống rét cho vật nuôi, cây non các loại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rét đậm, rét hại bao phủ vùng núi Bắc Bộ