Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại 9,4 độ C

Hải Dương|15/03/2019 06:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 16/3, không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ các tỉnh, thành vẫn trong tình trạng giảm thấp, trời rét, vùng núi nhiều nơi rét đậm, các vùng núi cao trời rét hại.

Hồi 7h 16/3, các trạm khí tượng Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Láng (Hà Nội) xuống mức 17,2 độ C; Ba Vì (Hà Nội) 16,6 độ C; Chí Linh (Hải Dương) rét hơn 16,4 độ C; TX.Hà Nam (Hà Nam) 16,9 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) giảm xuống 14,7 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) 14,5 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 13,2 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 13,4 độ C. Sa Pa (Lào Cai) rét hại 11,5 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 10,5 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 9,4 độ C.

 Hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định. Theo đó, ngày và đêm 16/3, nền nhiệt độ ở các khu vực ít biến động. Đến ngày 17/3, không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ các địa phương tăng dần lên.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại 9,4 độ C