Sau bão Saola, trong tháng 9 khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão ở Biển Đông

Hạ Vy|30/08/2023 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo nhận định của chuyên gia, trong tháng 9 khả năng sẽ xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

30-bao.jpg
Hướng di chuyển của bão Saola

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) nhận định: "Trong tháng 9, khả năng nắng nóng vẫn còn xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên, không kéo dài và không gay gắt. Ngoài cơn bão Saola ra, trong tháng 9 sẽ có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Bão Saola sẽ vào Biển Đông trong sáng 31/8 và các dự báo hiện tại cho thấy, dù cường độ rất mạnh nhưng bão ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Khu vực Bắc Biển Đông có gió giật trên cấp 17, biển động dữ dội.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1h sáng nay (ngày 30/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Giữ nguyên cường độ và hướng di chuyển trên, trong khoảng 24 giờ tới, bão Saola là cơn bão số 3 trong năm 2023vào Biển Đông.

Đáng lưu ý, cùng với hoạt động của bão Saola, lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác, có tên quốc tế là Haikui. Khoảng cách 2 cơn bão là gần 1.500km, chuyên gia nhận định sẽ tạo ra hiệu ứng bão đôi, khiến quỹ đạo của bão Saola còn phức tạp và khó lường.

Trong chiều qua, ngày 29/8, trung tâm khí tượng đã họp với các cơ quan dự báo bão quốc tế và đưa ra nhận định, bão Saola sẽ có 3 kịch bản sau khi di chuyển vào Biển Đông.

Kịch bản 1: Đi vào ven biển Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó đổi hướng và có khả năng đi dọc ven biển qua Hồng Kông - Ma Cao.

Kịch bản 2: Bão theo hướng Tây Tây Bắc, sau đổi hướng di chuyển theo phía Tây, hướng về khu vực Lôi Châu (Trung Quốc).

Kịch bản 3: Bão sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc), suy yếu và tan dần.

Theo cơ quan khí tượng, do có nhiều yếu tố chi phối nên chưa có dự báo nào chắn chắn về hướng di chuyển của bão Saola trong 2-4 ngày tới. Cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Saola sẽ vào Biển Đông trong sáng 31/8. Các dự báo hiện tại cho thấy, dù bão Saola rất mạnh nhưng sẽ ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Cũng thông tin về bão, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm cho biết trong tháng 9, khả năng nắng nóng vẫn xảy ra ở Bắc và Trung Bộ, nhưng không kéo dài và giảm gay gắt.

"Ngoài cơn bão Saola ra, trong tháng 9 có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Bộ", ông Tuấn nhận định.

Trước mắt, cần lưu ý những nguy cơ tác động trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông trong những ngày tới.

Cụ thể, do ảnh hưởng của bão số 3, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm nay mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, sau tăng lên cấp 13-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Đồng thời, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cao 3-5m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, trong tháng 9, nhiệt độ trung bình trên cả nước vượt trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Lượng mưa, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến miền Đông Nam Bộ, lượng mưa tăng từ 15-30%. Khu vực miền Tây Nam Bộ có lượng mưa tăng từ 10-20%.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết chi tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 đến 4/9) như sau:

Khu vực Hà Nội: Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C.

Khu vực Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau bão Saola, trong tháng 9 khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão ở Biển Đông