Sóc Trăng có khoảng 66.000 căn nhà tạm dễ sập khi có thiên tai

Phương Thủy|22/08/2022 20:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hiện nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 66.087 căn nhà tạm, dễ sập, có nguy cơ ảnh hưởng khi có thiên tai.

Ngày 20/8, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.

Sóc Trăng là tỉnh ven biển thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, nằm cuối nguồn sông Hậu, có bờ biển dài 72km với 93,76km đê biển, gồm 3 tuyến Cù Lao Dung dài 22,47km; Trần Đề (nay là quốc lộ Nam Sông Hậu) dài 15,4km; Vĩnh Châu dài 55,89 km và 160 cống; 65 tuyến kênh cấp 1 với 1.040km.

Tình hình thiên tai tại Sóc Trăng những năm gần đây thường xảy ra dông, lốc, sét, xâm nhập mặn và sạt lở bờ biển, bờ sông, bờ kênh. Trung bình mỗi năm, xảy ra trên dưới 150 đoạn bờ sông, bờ biển, đường giao thông với tổng chiều dài trên 52km.

Các khu vực dễ bị tổn thương về sạt lở thường xảy ra ở bờ sông, đê biển, đê cồn ở các huyện Kế Sách, Cù Lao Dung, thị xã Vĩnh Châu, Long Phú. Về xâm nhập mặn, khu vực dễ bị ảnh hưởng gồm vùng dự án Long Phú - Tiếp Nhựt, vùng dự án Quản lộ Phụng Hiệp, vùng dự án Kế Sách.

nha-tam.jpg
Những năm qua Sóc Trăng có nhiều đoạn bờ sông, bờ biển, đê cồn bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Văn Sỹ

Trong sản xuất, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hoa màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản tại các khu vực ven sông, khu vực giáp ranh nước mặn dễ bị ảnh hưởng, thiệt hại khi có thiên tai.

Để nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, Sóc Trăng luôn quan tâm, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ””, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

Triển khai kịp thời các thông báo, cảnh báo và các văn bản có liên quan; đầu tư xây dựng, sửa chữa các cống, nạo vét các tuyến kênh tại các địa phương thường chịu ảnh hưởng do xâm nhập mặn; triển khai các dự án nâng cấp nâng đê cồn, công trình phòng, chống sạt lở tại những địa phương có nguy cơ cao. Công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai luôn được thực hiện khẩn trương, kịp thời, hiệu quả, giúp người dân sớm ổn định sản xuất.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra gần 20 vụ dông, lốc làm sập và tốc mái hơn 80 căn nhà, 1 người bị thương nhẹ, diện tích lúa bị ảnh hưởng gần 1.000 ha; sạt lở bờ bao, đê cồn 60 đoạn, chiều dài hơn 3 ngàn 400 mét. Ước tính thiệt hại trên 40 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đánh giá cao năng lực phòng, chống thiên của tỉnh Sóc Trăng. Trong thời gian tới, Thứ trưởng tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo trong công phòng, chống thiên tai, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” từ lực lượng xung kích, dân quân tự vệ; chú trọng và tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân bằng nhiều hình thức để bà con chủ động phòng, tránh khi có thiên tai xảy ra.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Trăng có khoảng 66.000 căn nhà tạm dễ sập khi có thiên tai