Tái thả 17 động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên tại Lào Cai

Minh Lâm|22/12/2023 17:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

17 động vật rừng sau cứu hộ được thả về với môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Hoàng Liên( Sa Pa, Lào Cai)

Ngày 21/12, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho biết, đơn vị vừa tổ chức thả 17 động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.

17 động vật rừng sau cứu hộ được thả về môi trường tự nhiên, gồm 1 cá thể cầy vòi mốc, 1 cá thể mèo rừng, 2 cá thể don, 9 cá thể rùa đầu to, 1 cá thể rùa núi viền, 1 cá thể diều hoa Miến Điện, 1 cá thể diều hâu đen và 1 cá thể cắt lớn. Vị trí tái thả tại lô 18, 20, khoảnh 6, tiểu khu 295A thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

dong-vat-hoang-da.jpg
Tổ chức tái thả động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên. Ảnh: BLC

Sau khi tái thả, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên có trách nhiệm phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế lập hồ sơ theo dõi, quản lý và báo cáo về Vườn Quốc gia Hoàng Liên theo quy định.

Theo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên, đây là lần thứ 3 Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức thả động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên trong năm 2023, số cá thể sau 3 lần tái thả là 76 cá thể.

Toàn bộ cá thể động vật hoang dã đã được Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên) tiếp nhận, cứu hộ thành công đủ điều kiện tái thả về tự nhiên theo quy định, phù hợp với Công ước quốc tế CITES, nhằm bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái thả 17 động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên tại Lào Cai