Tái thả 30 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Tố Cẩm |28/01/2024 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) tổ chức tái thả động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn.

Thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp các cơ quan chức năng thả về môi trường rừng tự nhiên 30 cá thể động vật hoang dã, tiếp nhận từ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai).

tha-dv.jpg
Cơ quan chức năng tiến hành tái thả các cá thể động vật về với môi trường tự nhiên

Theo đó, 30 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đã được cứu hộ vào rừng tự nhiên của Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang, gồm 20 con khỉ (2 khỉ vàng, 5 khỉ mốc, 5 khỉ mặt đỏ, 8 khỉ đuôi lợn); 10 cá thể rắn (4 rắn hổ mang Trung Quốc, 5 rắn hổ mang chúa, 1 rắn cạp nia).

Trong số này, có 24 cá thể thuộc nhóm 2B được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, gồm: 2 con khỉ vàng (tên khoa học là Macaca Mulatta), 5 con khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis), 5 con khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides), 8 con khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina), 4 con rắn hổ mang Trung Quốc (tên khoa học là Naja atra); 5 con rắn hổ mang chúa (tên khoa học là Ophiophagus hannah) là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới; 1 con rắn cạp nia (tên khoa học là Bungarus caeruleus) là loài động vật thông thường.

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết việc Vườn Quốc gia Hoàng Liên bàn giao 30 con động vật hoang dã cho đơn vị nằm trong chương trình hợp tác, phối hợp công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã. Chương trình này cũng nhằm mục đích phân tách đàn ra nhiều vùng khác nhau để tạo hiệu quả trong công tác bảo tồn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái thả 30 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên