Tạp chí Trẻ em Việt Nam phát động Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024

Hà My|01/03/2024 21:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tiếp nối thành công mùa 1 (năm 2023), Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp với Văn phòng phẩm Eras Việt Nam tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 2 (năm 2024) với chủ đề “Ngôi nhà xanh”.

Ngày 01/3, Tạp chí Trẻ em Việt Nam - Cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Văn phòng phẩm Eras Việt Nam đã tổ chức lễ phát động cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 với chủ đề “Ngôi nhà xanh”.

z5208113777154_f990490db8579bb83ecffc48013855b5.jpg
Cuộc thi vẽ tranh ngôi nhà mơ ước năm 2024 bắt đầu nhận bài dự thi từ 06/03/2024

Tiếp nối thành công mùa 1 (năm 2023), Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp với Văn phòng phẩm Eras Việt Nam tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 2 (năm 2024) với chủ đề “Ngôi nhà xanh”. Cuộc thi trên cơ sở tự nguyện dành cho cho trẻ em không quá 15 tuổi và không thu phí tham gia. Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 06/3/2024 - 10/5/2024.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, hành động của trẻ em về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh. Thông qua thế giới của hội hoạ, sắc màu, các em sẽ truyền cảm hứng và nhân rộng lối sống xanh có ích tới cộng đồng. Ý nghĩa của cuộc thi càng được nhân rộng khi các tác phẩm đoạt giải sẽ được triển lãm và bán đấu giá nhằm gây quỹ ủng hộ các hoạt động vì trẻ em do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Huy - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, tiếp nối thành công của cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” mùa 1 (năm 2023) đã thu hút đông đảo hàng nghìn thí sinh tham gia, mang trong mình nhiệm vụ, sứ mệnh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp với VPP Eras Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 với chủ đề “Ngôi nhà xanh”.

z5208113767727_d6a3b0707ef2ca6dbd6d7a7043703ece.jpg
Ban Tổ chức và nhà tài trợ phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ngôi nhà mơ ước” 2024

Chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi, ông Nguyễn Mạnh Huy nêu rõ: Thứ nhất, đây là sân chơi bổ ích, thiết thực, ý nghĩa giúp các em được thỏa sức sáng tạo, nâng cao tính thẩm mỹ, hướng về cái đẹp cuộc sống. Thứ hai, thông qua ngôn ngữ hội họa, các em có cơ hội được bày tỏ suy nghĩ, mong ước, nguyện vọng của bản thân về một môi trường sống trong lành, hòa hợp thiên nhiên, là tiếng nói, quyền tham gia của trẻ em. Thứ ba là với chủ đề của cuộc thi "Ngôi nhà xanh", Ban Tổ chức cùng các em hướng đến thông điệp nâng cao ý thức cùng chung tay bảo vệ môi trường sống, gìn giữ không gian sống trong lành, tươi đẹp, hướng tới khái niệm mới - "Không gian xanh về văn hoá". Đó cũng là lý do vì sao tại cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức lựa chọn địa điểm vùng đất xanh Nam Ô tại Đà Nẵng - một làng chài cổ có tuổi đời hơn 700 năm là một gợi ý cho bài thi của trẻ em.

Đại diện đơn vị đồng hành tổ chức cuộc thi, ông Phan Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Chương - VPP ERAS Việt Nam chia sẻ, ngày nay xã hội dần phát triển, các em học sinh ngày càng có điều kiện để phát triển kỹ năng toàn diện về khía cạnh học tập, thể dục thể thao, nghệ thuật… Đặc biệt, Mỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong giáo dục và sự trưởng thành nhân cách của các em từ khi còn nhỏ. Lợi ích của việc cho con trẻ tiếp xúc với hội hoạ sớm là rèn luyện khả năng quan sát, tính tỉ mỉ, phát triển khả năng sáng tạo, giúp các em rời xa bớt đồ công nghệ.

Với chủ đề của cuộc thi năm nay về “Ngôi nhà xanh” có thể hiểu là không gian sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp, áp dụng công nghệ hợp lý, tiện ích xanh, thân thiện với môi trường.

“Ngôn ngữ của hội hoạ sẽ giúp các em phát huy trí tưởng tượng, thể hiện sự sáng tạo, đồng thời giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức và tiến tới tăng cường tư duy, thúc đẩy lối sống xanh, hành động bảo vệ môi trường sống nhằm chung tay giảm hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu”, ông Cường nhấn mạnh.

z5208113774512_a436be24437ab0ed205a3e9bd9d06b2a.jpg
Trao giải cho tác phẩm đoạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ngôi nhà mơ ước” lần 1

Đại diện Nhà tài trợ cuộc thi, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Landora Group chia sẻ, cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" năm 2024 có chủ đề “Ngôi nhà xanh” mang ý nghĩa vô cùng nhân văn về bảo vệ môi trường. Trên đất nước đang phát triển, lợi ích kinh tế luôn được đề cao và chú trọng, nhiệm vụ gìn giữ môi trường từ đó lại bị coi nhẹ. Những vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm rác thải, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng... liên tục phát sinh dẫn đến chất lượng của môi trường sống giảm dần.

"Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước, các em cần được quan tâm thích đáng, sinh sống và phát triển trong một không gian xanh - sạch - đẹp. Đi đôi với sự phát triển, đồng hành với ước mơ của các em sẽ tạo ra thế hệ con người mới có tri thức, ý thức phát triển lành mạnh, văn minh, thực hiện sứ mệnh phát huy những bản sắc truyền thống dân tộc, phát huy yếu tố bảo vệ thiên nhiên môi trường, cảnh quan đặc hữu của Việt Nam.

Vì thế xã hội cần dành những sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ này cũng như nâng cao nhận thức, hành động của trẻ em về bảo vệ môi trường. Đó là lý do Landora Group, Phú Quý Land đồng hành cùng cuộc thi "Ngôi nhà mơ ước" năm 2024 để thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng ước mơ của thế hệ tương lai", ông Hà nhấn mạnh.

Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" - năm 2024 tiếp tục có sự đồng hành của Nhà giáo - hoạ sĩ Hữu Hạnh và Hoa hậu Việt Nam - Ngọc Hân; đồng thời Ban Cố vấn có sự tham gia của hoạ sĩ Văn Dương Thành. Đặc biệt, không thể không nhắc đến sự ủng hộ của các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành để cuộc thi được diễn ra, lan tỏa ý nghĩa cộng đồng cùng chung tay thúc đẩy quyền trẻ em.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi dự kiến chia làm 3 vòng: Nhận bài dự thi, vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo:
Vòng 1 - Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 06/3/2024 - 10/5/2024.
Vòng 2 - Sơ khảo diễn ra từ ngày 10/5/2024 - 15/5/2024.
Vòng 3 - Chung khảo diễn ra từ ngày 15/5/2024 - 20/5/2024.
Những bức tranh đạt giải sẽ được chọn trao giải và triển lãm dự kiến cuối tháng 05/2024.

z5208113777988_ddeb61f8e4baedbb1699808bcd08ad17.jpg
Trao giải cho tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ngôi nhà mơ ước” lần 1

Mỗi thí sinh tham dự được gửi tối đa 2 bức tranh (hoặc có thể lựa chọn 1 trong 2) thể hiện theo hình thức: Tác phẩm thứ nhất: Vẽ về Ngôi nhà xanh của em (ý tưởng tuỳ chọn); Tác phẩm thứ hai: Vẽ theo chủ đề Vùng đất Nam Ô xanh (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Tổng giải thưởng cuộc thi trị giá lên đến hơn 300 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà tặng), với 10 Giải Nhất; 15 Giải Nhì; 20 Giải Ba; 30 Giải Tư; 200 Giải Triển vọng và nhiều giải thưởng khác.
Để tìm hiểu chi tiết về cuộc thi, vui lòng liên hệ với BTC qua hotline (0816.221166) hoặc (0865.221168), truy cập https://treemvietnam.net.vn

Bài liên quan
  • Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết 'Sự hy sinh thầm lặng' lần VI
    Phát biểu tại buổi lễ Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự tin tưởng với đội ngũ thầy thuốc Việt Nam và cho rằng ngành Y tế đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo bước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành, góp phần nâng cao tầm vóc, sức khỏe người Việt Nam, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạp chí Trẻ em Việt Nam phát động Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024