Thanh Hóa: Trang trại đốt xác lợn chết lộ thiên bị yêu cầu dừng hoạt động do gây ô nhiễm môi trường
Hệ thống khử mùi không hoạt động, bể chứa chất thải che bạt không kín, cùng việc đốt xác lợn chết lộ thiên được xác định là nguyên nhân chính phát tán mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường tại trang trại lợn ở Thanh Hóa khiến người dân bức xúc dựng lều phản đối.
Liên quan đến vụ việc Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean (đặt tại thôn Hón Tỉnh, giáp ranh thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa) gây ô nhiễm môi trường khiến người dân địa phương bức xúc, chiều 30/10, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành đã hoàn tất và công bố kết luận về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm tại trang trại này.
Kết quả kiểm tra xác định, hệ thống phun sương khử mùi không vận hành, bể chứa phân che bạt không kín, cùng với việc máy tách ép phân gây phát tán mùi và tự ý đốt xác lợn chết lộ thiên là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong khu vực. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục trong quá trình hoạt động không tuân thủ giấy phép môi trường đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục triệt để toàn bộ vi phạm trước ngày 10/11, đồng thời không được bổ sung đàn lợn mới mà chỉ được phép nuôi nốt số lượng hiện có. Sau thời hạn 20/4/2026, trang trại buộc phải chấm dứt toàn bộ hoạt động chăn nuôi.
Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, tình trạng ô nhiễm không khí và môi trường tại khu vực này đã kéo dài trong nhiều năm. Dù trước đó, chính quyền huyện và xã cũ đã tổ chức đối thoại với người dân và có biên bản cam kết khắc phục của phía doanh nghiệp, song trên thực tế, việc xử lý vẫn rất hạn chế, mùi hôi khó chịu vẫn thường xuyên xuất hiện, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.
Thời gian gần đây, chính quyền xã tiếp tục tổ chức cuộc họp với thôn Lâm Chính và đại diện trang trại, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục triệt để. Ban đầu, mùi hôi có giảm, nhưng chỉ sau vài ngày, tình trạng ô nhiễm tái diễn nghiêm trọng hơn, khiến người dân phải dựng lều phản đối ngay trước cổng trang trại.
Cụ thể, trong hai ngày 29 – 30/10, hàng chục hộ dân thôn Lâm Chính đã dựng lều bạt, căng băng rôn trước cổng trang trại, yêu cầu chính quyền can thiệp, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm kéo dài. Sau khi đoàn kiểm tra công bố kết luận và biện pháp khắc phục, người dân đã đồng thuận tháo dỡ lều bạt, tình hình trở lại ổn định.
Trao đổi thêm về vụ việc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean thừa nhận, nguyên nhân ô nhiễm một phần do vụ hỏa hoạn gần đây khiến gần 1.000 con lợn sữa chết cháy. “Do phải chờ kết quả điều tra và giám định bảo hiểm nên việc chôn lấp chậm trễ, dẫn đến mùi hôi thối lan rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân”, vị này cho biết, đồng thời cam kết sớm khắc phục và chôn lấp đúng quy định, đảm bảo môi trường khu vực trở lại bình thường.
Được biết, Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Asean được xây dựng trên diện tích gần 190.000 m2, với công suất khoảng 30.000 con/năm, gồm 10.000 lợn sau cai sữa và 20.000 lợn thịt, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2023.




