Thành phố Hà Tiên: Ra mắt Câu lạc bộ “Hưng Phương tự tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Quốc Tuấn|15/11/2018 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mô hình Câu lạc bộ “Hưng Phương tự tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu” được thành lập nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của các chức sắc và tín đồ tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường sự đoàn kết giữa tôn giáo, đoàn kết lương- giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng sống ở cộng đồng dân cư.

– Ngày 14/11/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức ra mắt “Câu lạc bộ Hưng Phương tự tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”.

>>> Thu từ thuế bảo vệ môi trường năm sau có thể vượt mốc 69.000 tỷ đồng

>>>Hà Nội: Tổ chức ngày hội tuyên truyền, đẩy mạnh tiêu dùng xanh

Quan cảnh ký kết thành lập Câu lạc bộ bảo vệ môi trường

Các hoạt động của Câu lạc bộ gồm: Giữ gìn, trồng cây xanh trong khuôn viên Hưng Phương tự và gia đình Phật tử; vận động gia đình Phật tử không xả rác bừa bãi, tổ chức thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định; không sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi và nuôi trồng; thu gom, xử lý hoặc thiêu hủy thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn và sau khi sử dụng đúng quy định; thực hiện đầy đủ các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh…. Tại lễ ra mắt, đại diện các tín đồ Phật tử Hưng Phương tự đã tiến hành ký bản cam kết thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Tiên: Ra mắt Câu lạc bộ “Hưng Phương tự tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”