Cuộc sống xanh

Thiên tai dồn dập, Nghệ An thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng trong năm 2025

Phúc Minh 14/04/2026 16:00

Năm 2025, tỉnh Nghệ An phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, với tổng giá trị ước tính gần 9.000 tỷ đồng.

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức sáng 14/4.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, Nghệ An chịu ảnh hưởng của hàng loạt hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, gồm 21 đợt không khí lạnh, 2 đợt rét đậm rét hại, 12 đợt nắng nóng gay gắt, 18 trận lốc, mưa lớn kèm sét, cùng với 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Nhiều đợt thiên tai đã tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh và sản xuất, làm gián đoạn các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

nghe-an.jpg
Ảnh minh họa

Thiên tai đã khiến 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương; 705 căn nhà bị sập hoặc hư hỏng trên 70%; hơn 106.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại. Ngoài ra, hơn 13.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều công trình hạ tầng, diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp bị thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 8.900 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả được triển khai đồng bộ, góp phần hạn chế thiệt hại, từng bước nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước rủi ro thiên tai.

Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại một số địa phương, nhất là sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, đặc biệt đối với các hiện tượng mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, vẫn còn bất cập; lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ở cơ sở chưa thực sự chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm và nhân lực chuyên trách.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai ở một số nơi còn chậm, thiếu nguồn lực và gặp khó khăn về thủ tục.

Dự báo năm 2026, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương tiện để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn và diễn tập phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Ngoài ra, các địa phương được yêu cầu phát huy vai trò của lực lượng xung kích tại cơ sở, chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống sau thiên tai, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiên tai dồn dập, Nghệ An thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng trong năm 2025
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.