Thủ đô Mexico đóng cửa trường học vì ô nhiễm không khí

Minh Hà (T/h)|18/05/2019 12:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Toàn bộ trường tiểu học và trung học công lập và tư thục ở đô thị phải ngừng mọi hoạt động, trẻ em được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Thành phố Mexico chìm trong khói mù

Chính quyền thành phố Mexico đã ra lệnh đóng cửa trường học trong và xung quanh khu vực vào thứ năm, trong bối cảnh mức độ ô nhiễm không khí tăng cao.

Trong thông cáo hôm thứ tư, Bộ Giáo dục tuyên bố biện pháp này được áp dụng cho các trường công lập và tư thục ở khu vực đô thị của thủ đô Mexico, nơi có hơn 20 triệu người đang sinh sống. Bộ cũng khuyến cáo trẻ em tránh hoạt động thể chất ngoài trời, nên ở trong nhà và không sử dụng kính áp tròng.

Hai cơ sở giáo dục bậc cao là Đại học Tự trị Quốc gia Mexico và Viện Bách khoa Quốc gia cũng tạm ngưng mọi hoạt động học tập vào hôm thứ năm do ô nhiễm.

Trước đó hôm thứ ba, các nhà chức trách đã phát thông báo tình trạng khẩn cấp về môi trường. Do đợt khô hạn kéo dài, các vụ cháy rừng diễn ra liên tiếp ở ngoại ô khiến thành phố bị bao phủ bởi một lớp khói và tro, tầm nhìn và sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador gọi vấn đề ô nhiễm ở thủ đô là “cực kỳ đáng tiếc”.

Minh Hà (T/h)

Bài liên quan
  • Các nước châu Á tăng cường nhiều biện pháp chống ô nhiễm không khí
    Quốc hội Hàn Quốc gần đây đã thông qua tám dự luật liên quan tình trạng bụi mịn nồng độ cao trong không khí tại quốc gia Ðông Á này. Mật độ bụi mịn trung bình ở thủ đô Seoul trong tháng 3 đã chạm ngưỡng cao kỷ lục kể từ năm 2015. Trước tình hình cấp bách này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất thành lập ngân sách bổ sung nhằm đối phó bụi mịn, cũng như yêu cầu các ban, ngành xem xét việc đóng cửa những nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá đã hoạt động hơn 30 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ đô Mexico đóng cửa trường học vì ô nhiễm không khí