Cuộc sống xanh

Thủ tướng: “Không để một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình nào phải chờ đợi trong vô vọng”

Mai Hạ 15:32 21/07/2025

"Chúng ta không bỏ qua một thông tin nào dù với hy vọng nhỏ nhoi nhất và Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục làm hết sức mình, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, "để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sĩ nào phải chờ đợi trong vô vọng", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng 21/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia 515, lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ trang nghiêm, 81 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước trong mùa khô 2024-2025 đã được truy điệu và an táng, trong đó có 80 liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang, một liệt sĩ được gia đình đón về quê nhà.

pmc.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta không bỏ qua một thông tin nào dù với hy vọng nhỏ nhoi nhất… Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục làm hết sức mình, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sĩ nào phải chờ đợi trong vô vọng”.

Hiện nay, cả nước có 23 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện nhiệm vụ ở trong nước và trên địa bàn của Lào và Campuchia; trong đó các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 9 được giao nhiệm vụ triển khai công tác trong nước và tại Campuchia.

Từ năm 2001 đến nay, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 9 như K90, K91, K92, K93 đã tìm kiếm và quy tập được hơn 11.500 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Campuchia là 8.188 hài cốt (561 xác định được danh tính), trong nước là 3.345 hài cốt (264 xác định được danh tính). Thủ tướng đặc biệt xúc động và đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thông tin khan hiếm và nhiều nơi vẫn còn bom mìn sót lại sau chiến tranh.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chúng ta đang kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày thành lập Công an nhân dân; quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ trụ cột, chiến lược, đột phá để tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn, hành động Đại hội XIII của Đảng, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra tới năm 2030, năm 2045.

Điều đó đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước xứng tầm với mong muốn của nhân dân, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh xương máu đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

pmc1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Thủ tướng cho biết, với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trải qua các cuộc chiến tranh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đất nước ta đã có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó hơn 300.000 liệt sĩ vẫn chưa tìm được đầy đủ thông tin, 175.000 liệt sĩ chưa xác định được nơi hy sinh. Cả nước có khoảng 652.000 thương binh, 198.000 bệnh binh, hơn 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với đó, cả nước có hơn 300.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

Thủ tướng bày tỏ, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, đây là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của toàn dân tộc, trong đó có sự cống hiến, hy sinh của những thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống. Ngày nay, đất nước được hòa bình, non sông đất nước thu về một mối, Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần anh hùng, bất khuất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, làm hết sức mình vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

“Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn nhiều hài cốt của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vẫn nằm lại trên các chiến trường trước đây, cả ở trong nước và trên đất bạn. Biết bao gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng thông tin về phần mộ, hài cốt của các anh, các chị để được đón về quê hương an táng trong lòng đất Mẹ”, Thủ tướng xúc động bày tỏ.

Cả hệ thống chính trị chung tay, quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và xác định rõ là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương và của cả hệ thống chính trị, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hy sinh, thể hiện đạo lý truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", "đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc ta. Trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh quang và thiêng liêng này được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Bộ Quốc phòng, các cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các đơn vị quân đội thực hiện.

pmc2.jpg
Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự biết ơn và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng xúc động được biết, dù phải triển khai nhiệm vụ với thông tin về nơi an táng liệt sĩ rất hạn chế; trong điều kiện số mộ liệt sĩ chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình khó khăn, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, rừng thiêng, nước độc, có nơi còn tồn sót bom mìn; địa hình, địa vật thay đổi...; tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ của các đội tìm kiếm đã rất nỗ lực, quyết tâm, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng đặc biệt xúc động và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9, trong đó có các Đội K90, K91, K92, K93 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, lặng thầm lội suối, trèo đèo, băng rừng, "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "chân trần chí thép" để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhiều tập thể, cá nhân của các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước ta và nước Bạn biểu dương với nhiều phần thưởng cao quý.

Những kết quả đã đạt được thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí đối với thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh. Thủ tướng rất xúc động, khâm phục khi được biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có những đồng chí bị thương, bị bệnh hiểm nghèo, thậm chí đã hy sinh. Nhưng với tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, các đồng chí đã luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận và đặc biệt trân trọng những nỗ lực, quyết tâm và thành tích đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 9; đồng thời, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương nỗ lực, thành tựu của toàn thể các cán bộ, chiến sĩ các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên cả nước-những người ngày đêm bám địa bàn, lặng thầm làm công việc cao cả, nghĩa tình và đầy khó khăn, gian khổ. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của các đồng chí.

pmc3.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc

"Tôi cũng xin được chia sẻ và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các gia đình thân nhân liệt sĩ- những người bao năm qua vẫn đau đáu nỗi niềm, mòn mỏi mong chờ ngày được đón hài cốt người thân trở về với đất Mẹ. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục làm hết sức mình, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sĩ nào phải chờ đợi trong vô vọng. Chúng ta không bỏ qua một thông tin nào, dù với hy vọng nhỏ nhoi nhất cũng làm và làm tốt nhất trong điều kiện có thể, với tất cả tấm lòng, sự tri ân, biết ơn sâu sắc nhất", Thủ tướng xúc động.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc vùng căn cứ kháng chiến, vùng sâu, vùng xa… cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối thông tin, giải mã ký hiệu đơn vị chiến đấu để phục vụ công tác xác định danh tính và vị trí chôn cất hài cốt.

Đồng thời, tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt với chính quyền và nhân dân Campuchia, để tạo thuận lợi trong công tác tìm kiếm, quy tập tại nước bạn; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, vận động các lực lượng, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin.

pmc4.jpg
Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Thủ tướng cũng chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có trách nhiệm cao, hiệu quả cụ thể, thành tích xuất sắc; tạo động lực để lực lượng tiếp tục vững bước trên hành trình nghĩa tình này.

Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng mong các đồng chí hãy luôn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, khắc phục và vượt qua khó khăn; vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn nước bạn; tham gia phong trào giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động phòng, chống thiên tai… ở địa bàn trong nước và khi công tác ở nước ngoài; cũng như hợp tác tìm kiếm và trao trả hài cốt quân nhân các nước mất tích trong chiến tranh, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân đạo của đất nước ta và góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh; góp phần tô thắm thêm và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" đối với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim thôi thúc những người đang thực hiện nhiệm vụ, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống nhân văn sâu sắc, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", với quyết tâm cao và sự ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thời gian tới, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và những kinh nghiệm đã có, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, làm tròn nghĩa vụ với những người đã ngã xuống.

“Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm, mà là mệnh lệnh từ trái tim,” Thủ tướng xúc động nói. “Với đạo lý dân tộc, chúng ta sẽ làm mọi điều có thể để các anh hùng liệt sĩ sớm trở về đất Mẹ trong vòng tay của Tổ quốc và nhân dân.”

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Thủ tướng: “Không để một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình nào phải chờ đợi trong vô vọng”
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.