Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

Mai Hạ|02/11/2023 11:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Mark Rutte trong cái ôm, bắt tay nồng ấm; các cháu học sinh Thủ đô Hà Nội gửi tới Thủ tướng Hà Lan bó hoa tươi thắm. Hai thủ tướng bước trên thảm đỏ tới bục danh dự trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay.

Sáng 2/11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte và Đoàn Đại biểu Cấp cao Hà Lan thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-2/11 theo nghi thức dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam.

2-ld.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đây là lần thứ ba Thủ tướng Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng Hà Lan (năm 2010) và sau 9 tháng kể từ chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Mark Rutte trong cái ôm, bắt tay nồng ấm; các cháu học sinh Thủ đô Hà Nội gửi tới Thủ tướng Thủ tướng Hà Lan bó hoa tươi thắm. Hai thủ tướng bước trên thảm đỏ tới bục danh dự trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay.

Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte bước lên bục danh dự, Quốc thiều hai nước được cử lên. Trong không khí trang nghiêm, hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Mark Rutte duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn Đại biểu Cấp cao hai nước dự Lễ đón.

Kết thúc Lễ đón chính thức, hai Thủ tướng trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau đó, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm.

Trước khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Hà Lan do Văn phòng Chính phủ phối hợp với TTXVN thực hiện.

Trải qua 50 năm, quan hệ Việt Nam-Hà Lan tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư, thương mại, nông nghiệp bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao Đối tác Chiến lược về Biến đổi khí hậu và quản lý nước năm 2010, Đối tác Chiến lược về Nông nghiệp và An ninh Lương thực năm 2014 và Đối tác Toàn diện năm 2019.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao; duy trì nhiều cơ chế hợp tác song phương và ủng hộ nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch đạt hơn 11 tỷ USD vào năm 2022; là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam với khoảng 400 dự án, tổng vốn đạt 13,5 tỷ USD; là nước viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam nhiều chương trình, dự án phát triển... Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Hà Lan.

Chuyến thăm của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tới Việt Nam lần này tiếp tục các biện pháp cụ thể nhằm triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đầu năm 2023.

Hai bên thúc đẩy các lĩnh vực như thương mại, đầu tư; tài chính; khoa học, công nghệ; khoa học quản trị; đào tạo nguồn nhân lực; du lịch; nông nghiệp, logistics, Chuyển đổi Xanh, Chuyển đổi Số...

Cùng với đó, Việt Nam và Hà Lan tiếp tục thực hiện hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA); thúc đẩy phát triển Đối tác Chiến lược EU-ASEAN, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte