Thừa Thiên Huế: Chủ tịch tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp “Vì một nền kinh tế xanh – phát triển bền vững”

Kỳ Anh – Đinh Văn|11/05/2019 05:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 10/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng doanh nghiệp với chủ đề “Vì một nền kinh tế xanh – phát triển bền vững”.

Ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị

Hội nghị là dịp để Chủ tịch UBND tỉnh nói riêng và chính quyền tỉnh nói chung luôn chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”

Hội nghị diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, chuyên gia kinh tế – TS. Nguyễn Trí Dũng, lãnh đạo các Sở ban ngành, địa phương; ngân hàng, các trường đại học; Hội luật gia, Đoàn luật sư và hơn 200 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Là năm thứ 3 tổ chức Hội nghị, do đó năm nay đã được đổi mới trong cách thức tổ chức, đổi mới từ việc ấn định khách mời như những năm trước sang hình thức đa phần để các doanh nghiệp tự đăng ký tham gia qua Phiếu đăng ký online được phát hành trên các trang thông tin điện tử, facebook, viber,…

Việc định hướng xây dựng một tỉnh Thừa Thiên Huế Xanh – Sạch – Sáng và phát triển bền vững theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” sẽ tác động rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, bên cạnh mục tiêu chính là lắng nghe trực tiếp những chia sẻ về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm đưa ra các biện pháp tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, hội nghị còn đưa vào phân tích xu hướng kinh doanh trong định hướng phát triển một nền kinh tế xanh – phát triển bền vững.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm ngoài hội trường, các doanh nghiệp đều sử dụng lá sen để làm biển hiệu thay vì bằng nhựa, các poter tuyên truyền cũng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường…

Điểm đặc biệt ở lần này, nhằm hướng đến một nền kinh tế xanh bằng những hành động cụ thể, hội nghị chỉ sử dụng ly thủy tinh để uống nước thay vì nước đóng chai như trước, sử dụng túi vải để đựng tài liệu thay vì sử dụng túi ni-lon, ở các gian hàng giới thiệu sản phẩm ngoài hội trường các doanh nghiệp đang sử dụng lá sen để làm biển hiệu thay vì bằng nhựa, các poter tuyên truyền cũng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường…

Mặc dù với những hành động nhỏ, thông qua hội nghị sẽ phần nào làm thay đổi nhận thức của các Sở ban ngành, các huyện, thị xã và cả những doanh nghiệp trong việc hướng đến sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường thay cho những vật liệu khác.

Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với ông Cung Trọng Cường – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế về các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, tại hội nghị lần này, nhiều doanh nghiệp cũng đã tập trung trao đổi về đề án Ngày Chủ nhật Xanh, đề án Huế – Thành phố 4 mùa hoa nhằm có cái nhìn đầy đủ hơn cũng như mong muốn đóng góp vào sự quyết liệt vì một Huế Xanh – Sạch – Sáng mà hiện nay trên toàn tỉnh đang phát động và hưởng ứng rất sôi nổi.

Kỳ Anh – Đinh Văn

Bài liên quan
  • Huế: Tăng cường chống rác thải nhựa
    Moitruong.net.vn – Ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn gương mẫu đi đầu và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa, nhằm hạn chế những hậu quả khôn lường đối với môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Chủ tịch tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp “Vì một nền kinh tế xanh – phát triển bền vững”