Thừa Thiên – Huế: Một cá thể Voọc chà vá chân nâu “lạc” vào nhà dân

Theo VnE|14/08/2017 05:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 14/8, ông Tống Phước An – Hạt trưởng kiểm lâm huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang chăm sóc một con voọc chà vá chân nâu tiếp nhận từ hộ dân địa phương.

Một cá thể Voọc chà vá chân nâu đi lạc vào nhà dân tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Trước đó chiều 13/8, ông Nguyễn Quang (tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô) phát hiện một con voọc lạc vào vườn nhà, đang bị chó rượt đuổi nên bắt giữ. Nhận được thông tin, Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc đã đến để tiếp nhận con voọc này.

“Nó nặng khoảng 6 – 7 kg, sau khi chăm sóc ban đầu, chúng tôi sẽ đưa con voọc này ra vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình”, ông An nói.

Voọc chà vá chân nâu còn được gọi là voọc chà vá chân đỏ hoặc voọc ngũ sắc với đặc trưng bộ lông 5 màu. Chính nhờ vẻ đẹp khác thường, loài động vật này được Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng. Loài này thuộc danh mục nhóm IIB – mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam.

Theo VnE

Bài liên quan
  • Phát huy giá trị đa dạng sinh học của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
    Không chỉ là “Thủ đô Khu giải phóng” trong Cách mạng Tháng Tám, Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) còn là một trong những vùng có mức độ đa dạng sinh học cao của khu vực Đông Bắc. Với hơn 4.000 ha rừng đặc dụng, nơi đây sở hữu hệ sinh thái còn khá nguyên sơ, kết hợp hài hòa giữa yếu tố rừng mưa nhiệt đới và rừng á nhiệt đới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Thừa Thiên – Huế: Một cá thể Voọc chà vá chân nâu “lạc” vào nhà dân
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.