Thừa Thiên – Huế:  Thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên

Hoàng Dũng|18/01/2019 13:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Một người dân trong lúc thả lưới đã phát hiện một cá thể rùa mắc vào lưới đã tiến hành thông báo giao nộp cho cơ quan chức năng.

>>>Ấn Độ: Động đất mạnh 6 độ richter làm rung chuyển quần đảo Nicobar

>>>TP.Hồ Chí Minh: 11 cửa hàng xăng dầu chính thức áp dụng mô hình “Tự động hóa bán lẻ xăng dầu”

Theo đó, vào đêm ngày 17/1 trong lúc thả lưới ở đầm Lập An, ông Mai Thành (sinh năm 1975, trú tại Cầu Hai, huyện Phú Lộc)  phát hiện một cá thể rùa bị mắc vào lưới nên đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nắm được thông tin Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm huyện Phú Lộc xác định cá thể động vật này, tiến hành lập biên bản tiếp nhận và thả cá thể rùa về biển.

Được biết cá thể Rùa Vích mà ông Thành bắt được nặng 10kg (có tên khoa học là Cheloniidae) thuộc động vật trong Sách đỏ cần được bảo tồn.

Tiếp đó, khoảng 10h sáng ngày 18/1, đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên với tình trạng sức khỏe tốt, khỏe mạnh.

Hoàng Dũng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế:  Thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên