Tổng thống Hàn Quốc khởi động chiến dịch trồng 3 tỷ cây xanh

Theo NNVN|06/04/2021 05:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ông Moon Jae-in đã trồng bốn cây xanh cùng học sinh Hàn Quốc- hành động mang tính biểu trưng cho nỗ lực thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và thân thiện môi trường.

Tổng thống Moon Jae-in trồng cây tại khu vực nhà máy điện Dangin-ri cùng với học sinh tiểu học ngày 5 tháng 4 năm 2021. Ảnh: Yonhap

Ngày 5 tháng 4 năm nay là ngày đánh dấu sự kiện 75 năm trồng cây xanh hàng năm ở Hàn Quốc, hay còn gọi là Ngày Arbor hoặc Sikmogil.

Tại sự kiện trồng cây năm nay được tổ chức tại địa điểm nhà máy điện Dangin-ri ở quận Mapo, phía tây thủ đô Seoul, Tổng thống Moon Jae-in tái khẳng định cam kết của Hàn Quốc sẽ trung hòa các-bon vào năm 2050. “Ở Hàn Quốc, rừng và cây cối hiện hấp thụ 6,3% tổng lượng khí thải carbon”, ông Moon cho hay.

Tổ hợp nhà máy điện Dangin-ri được xây dựng vào những năm 1930 với tư cách là nhà máy nhiệt điện than đầu tiên của đất nước.

Tuy nhiên hiện nay khu vực này đang chuyển đổi sang một dự án lớn nhằm tạo ra một khu phức hợp công viên văn hóa bên cạnh một nhà máy nhiệt điện hiện đại chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng đang được xây dựng ngầm dưới lòng đất.

Theo người đứng đầu Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc Choi Byung-am, chiến lược mở rộng “rừng đô thị”, bao gồm kế hoạch trồng tổng cộng 3 tỷ cây trên toàn quốc trong vòng ba thập kỷ tới.

Seoul đã tuyên bố mục tiêu đạt được mức phát thải CO2 ròng bằng 0 vào năm 2050. Do đó với mục tiêu này, Hàn Quốc sẽ cần phải cắt giảm lượng khí thải CO2 xuống càng ít càng tốt, và một trong những phương pháp quan trọng là hấp thụ CO2 bằng cách trồng thêm nhiều cây xanh.

Sự kiện trồng cây xanh nhằm mục đích công khai tầm quan trọng của rừng và cây xanh cũng như việc sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường cho thế hệ tương lai.

Theo NNVN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Hàn Quốc khởi động chiến dịch trồng 3 tỷ cây xanh