Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chủ đề của Ngày phòng chống thiên tai năm nay là "Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai". Những mất mát, thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để giảm thiểu rủi ro.
Trong và sau mưa bão, lũ lụt, môi trường bị ô nhiễm, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus và muỗi sinh sôi, dẫn đến các bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.
Hoàn lưu bão số 11 đang gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền Bắc, khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông chia cắt, hoa màu và vật nuôi thiệt hại nặng nề. Đáng lo ngại, mưa lũ đã khiến 7 người chết và mất tích, trong khi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức rất cao tại nhiều khu vực miền núi.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến chiều 7/10, tại Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn và hàng loạt địa phương phía Bắc có mưa rất lớn, xuất hiện lũ đặc biệt lớn.
Tháng 10 năm 2025, miền Bắc lại chìm trong biển nước. Hoàn lưu bão số 11 - dù không đổ bộ trực tiếp nhưng đã trút xuống các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh lượng mưa lên tới 300-500 mm, gây lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu diện rộng.
Nghiên cứu của Đại học Mie chỉ ra, trong hơn 40 năm qua, mùa Hè ở Nhật Bản dài thêm hơn 3 tuần khi nhiệt độ biển tăng khiến cái nóng đến sớm và dai dẳng hơn.
Trong bối cảnh phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, tỉnh Thanh Hóa đang đặt mục tiêu đầy tham vọng: Giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt từ 62,6% năm 2024 xuống dưới 30% vào năm 2025. Đây là bước đi mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế xanh, song hành cùng những giải pháp quyết liệt và không ít thách thức.
UNICEF kêu gọi đẩy nhanh tiến độ cứu trợ và triển khai hành động khẩn cấp nhằm hỗ trợ trẻ em và gia đình tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở miền Bắc Việt Nam. Đây là thông điệp được đưa ra trong khuôn khổ chương trình hợp tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai giữa UNICEF và Chính phủ Việt Nam.
Sáng ngày 13/10, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đây là dịp để tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, đồng thời gửi lời chúc mừng và ghi nhận vai trò quan trọng của các nữ cán bộ, thành viên trong Hội cũng như Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.
Năm nay, Ngày Quốc tế và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai được tổ chức với chủ đề “Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị và đầu tư sớm để giảm thiệt hại trong tương lai.
Sáng ngày 13/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ngày 13/10, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra lễ khai mạc Trường học Việt Nam về Quan sát Trái Đất lần thứ 5 (VSEO-5) với chủ đề “Giám sát màu đại dương bằng dữ liệu viễn thám”.