TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

PV|29/04/2023 22:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 29/4 (tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc ở TP.Thủ Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023.

Đến dự Lễ Giỗ Tổ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải; Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến; Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang TP.HCM; TP Thủ Đức, các quận, huyện; nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, doanh nhân và kiều bào về tham dự Lễ Giỗ Tổ.

gio-to-hung-vuong-3.jpg
Đoàn đại biểu TP cùng nhân dân TP tham gia lễ Giổ tổ Hùng Vương. Ảnh: TTBCTPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cho biết, ngày Mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão, những người con đất Việt trên khắp mọi miền đất nước đều thành kính hướng về Quốc tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Tổ tiên và những bậc tiền nhân đã khai sinh, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp, đắp bồi và gìn giữ mảnh đất thiêng của cha ông suốt mấy ngàn năm lịch sử.

Kế thừa truyền thống hào hùng, 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc đã vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; tiếp tục vun đắp cơ đồ, nâng cao tiềm lực, vị thế, đưa đất nước ngày càng đổi mới, phát triển toàn diện, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

gio-to-hung-vuong-1.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu TP dâng hương tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương. Ảnh: TTBCTPHCM

“TPHCM tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần cách mạng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, xin báo công Quốc Tổ.”- đồng chí Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Theo đồng chí Trần Kim Yến, thời gian qua, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP đã “vùng dậy” mạnh mẽ để phục hồi kinh tế “hậu Covid”… Điểm sáng nổi bật nhất của chương trình phục hồi kinh tế - xã hội của TP là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,03% so với kế hoạch đề ra từ 6 - 6,5%.

TP triển khai và đạt kết quả bước đầu về thực hiện Chủ đề năm 2023; tập trung khởi động nhiều dự án quan trọng, tháo gỡ nhiều dự án vướng mắc kéo dài; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe được đảm bảo, công tác giáo dục, an sinh xã hội được chú trọng.

“Có được những kết quả trên là do Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân TP đã kế thừa, phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần chủ động, sáng tạo, tự cường, tự tôn dân tộc, thấm nhuần và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Trần Kim Yến cho biết thêm.

Với mục tiêu phát triển TPHCM đến năm 2030 là TP dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại, văn hoá - giáo dục, khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế sâu rộng; có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045, trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, dịch vụ của Châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, có chất lượng cuộc sống cao; là đô thị phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới....

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Trần Kim Yến khẳng định, với tinh thần vượt khó, bằng mọi giải pháp, TP sẽ thực hiện cao độ để “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

gio-to-hung-vuong-2.jpg
Đoàn nghi thức diễu hành rước Lễ lên Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: N.B

Trong đó, TP tập trung đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết cơ bản các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và mời gọi doanh nghiệp đồng hành cùng TP; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng; triển khai hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số, ứng dụng số để chuyển đổi mô hình, nâng cao hiệu quả; duy trì các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cụ thể thiết thực cho những người yếu thế, người nghèo nhằm “không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Cùng với các nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các đại biểu và người dân, du khách còn tổ chức dâng hương, dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công khai khẩn vùng đất Nam Bộ - Sài Gòn.

Bên cạnh phần lễ được tổ chức trang nghiêm, còn có phần hội với nhiều hoạt động hấp dẫn phục vụ người dân và du khách, như: Biểu diễn nghệ thuật dân tộc; Hội thi “Gói - Nấu bánh chưng”; Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”; các hoạt động nghệ thuật trang trí…

Chuỗi hoạt động này diễn ra trong suốt dịp lễ nhằm góp phần giáo dục truyền thống, kích cầu loại hình du lịch văn hóa – lịch sử, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương