TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực giáo dục và ứng phó với biến đổi khí hậu

Hồng Tú|11/04/2023 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong buổi đón tiếp Đại sứ Hoa Kỳ,TP.Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ về lĩnh vực giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngày 11/04, tại TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp ông Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.

Tại cuộc gặp, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá cao hoạt động tích cực, không mệt mỏi của Đại sứ Knapper, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực.

hoakymy.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: QT

Theo ông Nguyễn Văn Nên, năm 2023 là một mốc quan trọng trong quan hệ hai nước khi năm nay hai nước Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện. Ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc.

Về hợp tác TP. Hồ Chí Minh - Mỹ, Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp tổ chức tiếp đón các đoàn lãnh đạo cấp cao và doanh nghiệp Mỹ đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Bên cạnh kinh tế, TP.Hồ Chí Minh cũng muốn đẩy mạnh hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo Đại sứ Marc E. Knapper, Hoa Kỳ và Việt Nam cần tăng cường hợp tác đầu tư về chuyển đổi năng lượng xanh, biến đổi khí hậu, kinh tế số. Qua đó bày tỏ mong muốn TP.Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực giáo dục và ứng phó với biến đổi khí hậu