Trung Bộ mưa lớn, cảnh báo lũ trên sông từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa

Ngọc Ngân|23/11/2021 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng hôm qua đến sáng sớm nay (23/11), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to (lượng mưa đo được từ 7h ngày 22/11 đến 03h ngày 23/11) như: Hồ Truồi (Thừa Thiên Huế) 99.8mm, Thủy điện Rào Trăng 4 (Thừa Thiên Huế) 87.6mm, Hồ Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 75.8mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo:

Ngày hôm nay (23/11), ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ nay (23/11) đến ngày mai (24/11), ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên hôm nay (23/11), ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ nay (23/11) đến ngày 24/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Nam, Bình Định, sông Kỳ Lộ (Phú Yên) lên mức BĐ1, các sông ở Quảng Ngãi, sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Ngọc Ngân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ mưa lớn, cảnh báo lũ trên sông từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa