Trung Bộ nắng nóng, cảnh báo nguy cơ cháy nổ

Minh Lâm|29/07/2022 14:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 29/7 và ngày 30/7, ở khu vực vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

chay.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm qua (28/7), ở khu vực Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55-70%.

Ngày hôm nay (29/7) và ngày mai (30/7), ở khu vực vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ nắng nóng, cảnh báo nguy cơ cháy nổ