Trung Quốc đóng cửa hàng loạt nhà máy để giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính

Minh Phương|28/09/2021 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hàng loạt nhà máy tại Trung Quốc phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng để giảm lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

Chính phủ Trung Quốc đang gây áp lực lớn lên các địa phương để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060, nhằm giảm tối đa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chính sách này kết hợp với giá nguyên liệu tăng cao đã buộc nhiều nhà máy phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng.

Tại Trung Quốc, mỗi địa phương đều được phân bổ chỉ tiêu về lượng phát thải, nơi nào không đạt được chỉ tiêu sẽ phải đóng cửa các nhà máy tiêu tốn nhiều điện năng.

Khói bốc lên nghi ngút từ một nhà máy ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Áp lực đặc biệt lớn tại các trung tâm công nghiệp là Giang Tô, Chiết Giang và Quảng Đông, khu vực đóng góp tới 1/3 GDP Trung Quốc, đồng thời cũng là những tỉnh đang chậm chân trong việc giảm lượng phát thải khí CO2. Hàng loạt nhà máy hoạt động trong mọi lĩnh vực từ dệt may, luyện nhôm cho đến chế biến đậu tương đã phải đóng cửa để cắt giảm lượng phát thải ở địa phương.

“Cắt giảm tiêu thụ năng lượng tại Trung Quốc sẽ có tác động lan tỏa và ảnh hưởng tới thị trường toàn cầu. Chẳng mấy chốc thị trường sẽ bắt đầu nhận thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung các mặt hàng từ dệt may, đồ chơi đến các bộ phận máy móc”, ông Ting Lu, nhà phân tích tại công ty Nomura, Nhật Bản, cho hay.

Các nhà cung cấp thiết bị chủ chốt cho Apple và Tesla cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Ngày 26/9, Esco, đối tác của Foxconn và là nhà cung cấp linh kiện quan trọng cho cả Apple và Tesla hôm qua cho biết sẽ ngừng sản xuất từ 26/9 đến 3/10 để đáp ứng lời yêu cầu của chính quyền thành phố Côn Sơn, tỉnh Tô Châu về việc tiết kiệm năng lượng. Nhà sản xuất bảng mạch in cho Apple là Unimicron cũng thông báo ngừng hoạt động cho đến hết tháng này.

Ngoài việc chủ động cắt giảm tiêu thụ năng lượng, Trung Quốc còn đối mặt với giá nhiên liệu tăng cao. Do nhu cầu tiêu thụ lớn, giá than đá, một trong những nhiên liệu chủ yếu để tạo ra điện năng ở nước này, đang ở mức 168 USD/tấn, tăng 56% kể từ đầu năm 2021. Giá than đá tăng đang ảnh hưởng tới nguồn cung cấp điện năng và khiến nhiều nhà máy buộc phải cắt giảm hoạt động.

“Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc dường như sẵn sàng chấp nhận tốc độ tăng trưởng chậm hơn trong những tháng cuối của năm 2021 để đạt được mục tiêu khí thải carbon. Các mục tiêu về khí thải không dễ đạt được nếu nhìn vào nhu cầu rất lớn trên thị trường trong 6 tháng đầu năm”, ông Larry Hu, Công ty tài chính Macquarie, cho biết.

Công ty tài chính Nomura đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 3 và quý 4 năm nay xuống còn lần lượt 4,7 và 3% từ con số 5,1 và 4,4% trước đó.

Những biện pháp cắt giảm này là một mối đe dọa mới của nền kinh tế Trung Quốc khi nước này đang phải đối mặt với nhiều áp lực sau khi hồi phục với hình chữ V trong năm ngoái. Ngoài ra, việc hạn chế tiêu thụ điện đặt ra thách thức cho các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, đó là làm thế nào để theo đuổi các mục tiêu về môi trường mà không làm tổn hại đến nền kinh tế vẫn còn mong manh sau đại dịch. Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6% trong năm nay sau khi đã tăng 12,7% trong 6 tháng đầu năm.

Minh Phương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc đóng cửa hàng loạt nhà máy để giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính