Trung Quốc ghi nhận năm 2023 là năm nắng nóng kỷ lục

Tô Anh|09/01/2024 18:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tại Trung Quốc, năm 2023 vừa qua là năm nóng nhất kể từ khi Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc bắt đầu ghi nhận dữ liệu.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này đã ghi nhận năm 2023 là năm nóng kỷ lục, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với một loạt đợt nắng nóng không ngừng và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác.

Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết, nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc năm 2023 đứng ở mức 10,7℃, mức cao nhất kể từ khi bắt lưu giữ số liệu vào năm 1961, phá vỡ kỷ lục trước đó là 10,5℃ được thiết lập vào năm 2021.

trung-quoc.jpg
Trung Quốc trải qua nắng nóng khắc nghiệt nhất từ trước đến nay

127 trạm thời tiết quốc gia ở Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ hàng ngày và hàng tháng cao kỷ lục trong năm 2023. Thành phố Bắc Kinh vào tháng 7 ghi nhận 27 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35℃, phá kỷ lục đã tồn tại 23 năm. Thủ đô của Trung Quốc cũng tiếp tục có ngày cuối tháng 10 nóng nhất lịch sử sau đó. Mức nhiệt cao nhất được ghi nhận tại nước này là vào tháng 7/2023 tại Tân Cương với nền nhiệt đạt mức ký lục 52,2℃.

Ngoài nắng nóng kỷ lục, miền Bắc Trung Quốc trong năm 2023 còn bị lũ lụt tàn phá. Mùa đông cũng lạnh bất thường, nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ trong tháng 12 thấp kỷ lục, buộc giới chức nước này phải phát cảnh báo.

"Năm 2024 có thể nóng hơn và thời tiết cực đoan có thể xuất hiện thường xuyên hơn, mạnh mẽ hơn", Zhou Bing, chuyên gia trưởng tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, dự báo hồi cuối tháng 12.

Tuy nhiên, không chỉ riêng Trung Quốc, hàng loạt quốc gia trên thế giới cũng chứng kiến nền nhiệt cao nhất trong năm 2023. Cục Khí tượng Hàn Quốc hôm 3/1 cho biết, năm 2023 là năm ấm nhất trong lịch sử Hàn Quốc khi hiện tượng nóng lên toàn cầu đã khiến bán đảo Triều Tiên nóng lên và đạt mức nhiệt trung bình 13,7℃ vào năm 2023. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia Anh (Met Office) cũng cho biết, năm 2023 là năm nóng thứ hai trong lịch sử của nước này.

Thế giới năm 2023 cũng xảy ra nhiều hiện tượng cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán, cháy rừng. Các nhà khoa học cho biết Trái Đất ấm lên, chủ yếu do đốt nhiên liệu hóa thạch, đang làm trầm trọng thêm hình thái thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu.

Bài liên quan
  • Australia đối mặt mùa hè nắng nóng kéo dài
    Australia đang phải đối mặt với những ngày xuân nắng nóng khi nhiệt độ nhiều nơi lên đến hơn 30 độ C. Thực tế này báo hiệu mùa hè nắng nóng sắp đến và đe dọa nguy cơ cháy rừng lan rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc ghi nhận năm 2023 là năm nắng nóng kỷ lục