Từ 1/7, đăng lại bài báo không xin phép có thể bị phạt 30 triệu đồng
Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7, cá nhân, tổ chức tự ý đăng tải, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật lên mạng xã hội khi chưa được chủ sở hữu quyền cho phép có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Theo quy định mới, đối tượng áp dụng gồm tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam cũng như tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.
Các hình thức xử phạt bao gồm cảnh cáo, phạt tiền và tùy từng trường hợp có thể áp dụng thêm các biện pháp xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.
Cụ thể, Điều 95 của Nghị định quy định mức phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng xã hội để cung cấp hoặc chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà chưa được chủ sở hữu quyền cho phép; hoặc đăng tải các tác phẩm chưa được phép lưu hành, đã bị cấm lưu hành hoặc có quyết định tịch thu.
Ngoài hành vi vi phạm bản quyền, cùng khung xử phạt từ 20-30 triệu đồng còn áp dụng đối với nhiều hành vi khác như đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật; vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quảng bá hàng hóa, dịch vụ bị cấm; chia sẻ nội dung đồi trụy, cổ súy tệ nạn xã hội; phát tán hình ảnh bản đồ Việt Nam thể hiện sai chủ quyền quốc gia; chia sẻ đường dẫn tới các nội dung bị cấm hoặc sử dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí trái quy định.
Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn như phát tán thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, tiết lộ bí mật nhà nước hoặc bí mật đời tư, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, mức xử phạt sẽ từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bên cạnh tiền phạt, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Cụ thể, cơ quan chức năng có thể buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm hoặc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung trên mạng xã hội đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.
Như vậy, kể từ ngày 1/7/2026, việc tự ý sao chép, đăng lại bài báo, tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc các xuất bản phẩm lên mạng xã hội mà chưa được chủ sở hữu quyền cho phép có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng, đồng thời phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật.




