Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 có chủ đề: "Từ ứng phó đến hành động sớm"

Hoàng Linh|12/05/2023 18:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm” sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 22/5.

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm nay được tổ chức với mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

thien-tai.jpg
Năm 2022, thiên tai làm 175 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 19.500 tỷ đồng (gấp 1,6 lần thiệt hại về người và 3,4 lần thiệt hại về kinh tế so với năm 2021). Ảnh: Hà Ngọc

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai triển khai các hoạt động gồm: Lễ khánh thành dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” do Chính phủ Nhật Bản (JICA) tài trợ (ngày 12/5/2023) tại Thừa Thiên Huế.

Tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng tại thành phố Hội An, Quảng Nam gồm: Tập huấn hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoại khóa về chủ đề phòng, chống thiên tai và tổ chức làm điểm cuộc thi Rung chuông vàng "Cùng em phòng, chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững" trong các trường học (ngày 19/5/2023).

Phát động Cuộc thi sáng tác tranh hưởng ứng năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai 2023 cho trẻ em (từ ngày 27/4 đến ngày 5/5/2023, chấm thi ngày 17/5/2023).

Triển lãm tranh với chủ đề “Thiên tai trong mắt em” (gồm những bức tranh đạt giải tại cuộc thi sáng tác tranh hưởng ứng năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2023 và cuộc thi vẽ tranh ngoài trời tại Sóc Trăng năm 2022).

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Lễ mít ting hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 sẽ được tổ chức từ 7 giờ 30 phút -10 giờ 30 phút thứ 7, ngày 20/5/2023 tại Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thị Lựu, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, các sự kiện, hoạt động bên lề hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai gồm có: Tuyên truyền, phổ biến bộ tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động ngoại khóa lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai trong trường học (cuộc thi vẽ tranh ngoài trời, cuộc thi Rung chuông vàng và một số nội dung khác).

Hội thảo vùng đồng bằng sông Cửu Long về hành động sớm dựa vào dự báo hạn hán.

Các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 có chủ đề: "Từ ứng phó đến hành động sớm"