Tuyên Quang: Bảo đảm an toàn cho hơn 7.200 công trình thủy lợi sau thiên tai
Do nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng sau thiên tai, Tuyên Quang đang xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên cho những công trình phục vụ tưới tiêu ở vùng có diện tích canh tác lớn.
Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang, toàn tỉnh hiện có 7.203 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 79.700ha đất nông nghiệp. Trong số này gồm 500 hồ chứa, 4.588 đập dâng, 85 trạm bơm và phần còn lại là các hệ thống cọn, mỏ nước chảy tự nhiên. Tổng chiều dài kênh mương toàn tỉnh vượt 8.000km, với hơn 5.575km kênh kiên cố và 2.375km kênh đất, đáp ứng tưới tiêu ổn định cho trên 85% diện tích lúa gieo cấy hằng năm.
Tuy vậy, những đợt thiên tai gần đây, đặc biệt là bão số 10 và số 11, đã khiến nhiều công trình thủy lợi bị tàn phá nặng nề. Thống kê cho thấy có 51 công trình thủy lợi, 20 công trình nước sạch bị hư hỏng; 15.227m kênh mương và 7.505m kè bờ sông, bờ suối cùng 3 cống tiêu bị sạt trôi, cần được khắc phục sớm.

Ông Lê Anh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang, cho biết trước những thiệt hại lớn do bão gây ra, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng kế hoạch bảo trì và sửa chữa các công trình. Những hệ thống phục vụ tưới tiêu tại các vùng sản xuất lớn, khu vực thường xuyên ngập úng hoặc thiếu nước sẽ được ưu tiên xử lý.
Song song với đó, cơ quan chuyên môn đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa; thiết lập bản đồ và hệ thống cảnh báo mưa lũ. Công tác nâng cao năng lực vận hành, ứng phó cho các ban quản lý thủy lợi tại cơ sở cũng đang được đẩy mạnh. Tại nhiều địa phương, người dân cùng chính quyền chủ động khắc phục những hư hỏng nhỏ để chuẩn bị cho vụ đông xuân tới.
Trước những tổn thất nặng nề do bão lũ, Trung ương đã phân bổ cho Tuyên Quang 200 tỷ đồng để sửa chữa và khắc phục hậu quả. Nhiều công trình thủy lợi và cấp nước tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng như xã Lâm Bình, phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 đã được phê duyệt kinh phí sửa chữa, gia cố. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét hỗ trợ thêm 100 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ thiên tai, trong đó có 28,86 tỷ đồng dành riêng cho khắc phục hệ thống thủy lợi và cấp nước.
Tại xã Thông Nguyên – nơi bị thiệt hại nặng do bão số 10 và 11 tuyến kênh dẫn nước thôn Phìn Hồ dài hơn 3.000m bị đất đá vùi lấp và đổ gãy, gây trở ngại lớn cho tưới tiêu. Chủ tịch UBND xã, ông Vũ Thế Phương, cho biết địa phương và người dân đã huy động lực lượng mở thông tạm thời để bảo đảm nước sinh hoạt và sản xuất, nhưng việc sửa chữa bền vững cần nguồn vốn đầu tư lớn từ Nhà nước.
Bên cạnh việc khôi phục hư hỏng, ngành Nông nghiệp và Môi trường còn tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn đập và hồ chứa. Các địa phương được yêu cầu rà soát, xây dựng phương án bảo vệ công trình trọng điểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở và nơi dân cư sinh sống phía hạ lưu. Việc tập huấn kỹ năng vận hành hồ đập cho cán bộ thủy lợi cơ sở cũng được đẩy mạnh, giúp người dân chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn sản xuất và tính mạng.




