Nước và cuộc sống

Hà Nội yêu cầu địa phương ven sông chủ động ứng phó khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Minh Kiên 10/11/2025 12:00

Từ 18 giờ ngày 9/11, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở một cửa xả đáy để bảo đảm an toàn hồ chứa. Trước đó, lúc 16 giờ cùng ngày, Công ty Thủy điện Sơn La cũng vận hành xả một cửa xả đáy và phát điện với tổng lưu lượng xả xuống hồ Hòa Bình khoảng 4.000m³/s.

Theo thông tin từ Công ty Thủy điện Hòa Bình, lưu lượng nước xả qua tràn đang ở mức khoảng 1.770m³/s, kết hợp với lưu lượng phát điện qua các tổ máy khoảng 2.100m³/s, đưa tổng lượng nước xả về hạ du lên gần 3.870m³/s. Mực nước hạ lưu hiện ghi nhận ở mức 12,50m.

ha-noi.jpg
Ảnh minh họa

Đơn vị quản lý hồ Hòa Bình đề nghị cơ quan điều độ hệ thống điện quốc gia cho phép phát điện tối đa nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước, đồng thời thông báo đến các cơ quan, địa phương liên quan để phối hợp triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các phường, xã ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống khẩn trương thông báo đến người dân và các tổ chức đang hoạt động trên sông, ven sông nắm bắt tình hình, chủ động phòng tránh. Các địa phương cần điều chỉnh hoạt động sản xuất, sinh hoạt phù hợp, rà soát và bảo vệ các công trình đang thi công, tuyệt đối không để người dân tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP yêu cầu các địa phương trực 24/24, theo dõi chặt chẽ mực nước và báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự để xử lý theo quy định.

Bài liên quan
  • Thủy điện Hố Hô tăng mức xả tràn để ứng phó mưa lớn
    Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) vừa tăng lưu lượng xả tràn lên 660m³/giây để ứng phó với lượng nước về hồ tăng nhanh do mưa lớn. Việc điều tiết này giúp bảo đảm an toàn công trình đồng thời hạn chế ngập lụt và nguy cơ sạt lở tại khu vực hạ du.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hà Nội yêu cầu địa phương ven sông chủ động ứng phó khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.